Mỹ khó khăn lựa chọn máy bay ném bom thế hệ mới

ANTĐ - Theo đại diện Không quân Mỹ, họ chưa thể chọn được nhà thầu cho việc phát triển máy bay ném bom tầm xa. Quyết định này đã từng có kế hoạch được đưa ra vào đầu năm 2015, nhưng sau đó lùi lại cho đến mùa thu. 

Trợ lí của Bộ trưởng không quân Mỹ, ông William LaPlante cho biết: “Nó sẽ hoàn thành. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi phải có lựa chọn đúng đắn”.

Mỹ đang cân nhắc lựa chọn phát triển một loại máy bay ném bom tầm xa mới 

Vào tháng 5-2015, ông LaPlante nói rằng, quyết định lựa chọn máy bay ném bom tầm xa có thể được đưa ra vào tháng 7, tuy nhiên, sau đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ, Deborah James lại lùi thời hạn này lại xuống tháng 8 hoặc tháng 9-2015.

Hiện dự án phát triển máy bay ném bom tầm xa đang có sự cạnh tranh giữa các nhà thầu quân sự hàng đầu của Mỹ bao gồm Northrop Grumman và liên doanh Boeing và Lockheed Martin.

Không quân Mỹ được cho là sẽ mua khoảng 80 đến 100 máy bay ném bom tầm xa, với giá mỗi chiếc vào khoảng 550 triệu USD, theo lời của Phó Trưởng ban mua sắm không quân Mỹ, Trung tướng Ellen Pawlikowski.

“Nếu có ai đó yêu cầu đẩy nhanh việc lựa chọn nhà thầu thì chắc chắn tôi sẽ nói rằng, điều này là không thể. Loại máy bay này là hệ thống vũ khí mà quân đội sẽ sử dụng trong vòng 50 năm tới”, ông LaPlante cho hay.

Bộ trưởng Không quân Mỹ, Deborah James cho biết, họ đang tìm cách tránh tạo ra những sự phản đối nhằm chống lại quyết định của không quân trong tương lai, cũng như xoa dịu những nhà thầu có thể không được chọn.

Hiện tại vẫn chưa nhiều thông tin về mẫu máy bay ném bom tấn công tầm xa tuy nhiên, nhiều khả năng Mỹ sẽ chú trọng vào khả năng tàng hình, cũng như các công nghệ dò tìm mục tiêu thay vì các tính năng phòng thủ. Những máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới được cho là sẽ có chi phí nghiên cứu ít hơn và phát triển hơn do có thể dựa nhiều vào những công nghệ đã có, cũng như có thể kích thước nhỏ hơn những mẫu máy bay cũ.