Mỹ - Hàn Quốc tập trận không ngừng nghỉ trước mối đe dọa từ Triều Tiên

ANTD.VN - Cùng thời gian diễn ra cuộc tập trận cảnh báo tên lửa với Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận riêng có tên Pacific Thunder 18-1 nhằm luyện tập khả năng tìm kiếm và cứu nạn.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Washington và Seoul mới bắt đầu cuộc tập trận tìm kiếm và giải cứu lớn nhất khu vực Thái Bình Dương có tên Pacific Thunder 18-1 ở căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc từ hôm 24-10.

Cuộc tập trận này bắt đầu được tổ chức bởi quân đội Mỹ và Hàn Quốc từ năm 2009 nhằm mục tiêu chuẩn bị cho tình huống thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, giải cứu trong thời gian xảy ra chiến tranh.

Trong năm nay, Mỹ đã huy động hơn 20 phi đội máy bay, cùng với đó là 9 phi đội của Hàn Quốc.

Do lo ngại Triều Tiên, các cuộc tập trận của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra liên tiếp và bao gồm nhiều nội dung khác nhau

Trước đó, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng vừa tiến hành cuộc tập trận chung 3 nước lần thứ 5 liên tiếp từ tháng 6-2016 đến nay, trong đó mỗi bên tập luyện khả năng phát hiện và dò tìm tên lửa phóng từ Triều Tiên.

Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản được cho là đã huy động nhiều tàu khu trục trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, radar hiện đại có khả năng phát hiện các vũ khí dẫn đường của kẻ thù. Cuộc tập trận này còn bao gồm việc mô phỏng một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Chỉ cách đây ít ngày, Hàn Quốc và Mỹ cũng hoàn thành xong cuộc tập trận hải quân và không quân, huy động tổng cộng 28.000 binh lính, cùng với đó là tàu sân bay USS Ronald Reagan, tàu khu trục USS Stethem và USS Mustin.