Mỹ giành được hợp đồng hiện đại hoá F-16 cho Singapore

ANTĐ - Tập đoàn Lockheed – Martin của Mỹ đã giành được hợp đồng nâng cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Singapore với trị giá 914 triệu USD. Việc nâng cấp này sẽ được thực hiện tại thành phố Fort Worth, bang Texas, Hoa Kỳ, dự kiến đến ngày 30-6-2023 sẽ hoàn thành.

Mỹ giành được hợp đồng hiện đại hoá F-16 cho Singapore ảnh 1Máy bay chiến đấu F-16 của Singapore 

Không quân Singapore hiện có 60 chiếc F-16C/D, hầu hết số máy bay này đã có thời gian sử dụng từ 10 năm đến 17 năm. Hiện nay chưa rõ số lượng cụ thể sẽ được nâng cấp trong lần đại tu này.

Theo thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Singapore, hạng mục được nâng cấp bao gồm thay mới một số radar, hệ thống định vị GPS và hệ thống tên lửa trang bị trên máy bay chiến đấu F-16. Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, sau khi được nâng cấp, F-16 sẽ có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, đồng thời nó có thể được trang bị bom dẫn đường bằng laser JDAM (LJDAM).

Điều đáng chú ý là sau khi được nâng cấp, F-16 sẽ được trang bị radar mảng pha chủ động AN/APG-83, do Công ty Northrop Grumman chế tạo, sử dụng một phần công nghệ radar của F-22 và F-35.

Tháng 1-2014, Cơ quan Hợp tác an ninh Quốc phòng Mỹ chịu trách nhiệm về buôn bán vũ khí xuyên quốc gia cho biết: "Singapore đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc duy trì sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chương trình hợp tác lần này nhằm tăng cường an ninh cho đối tác chiến lược của Mỹ tại khu vực này".