Mỹ đưa Nhật Bản vào ô phòng vệ an ninh mạng

ANTĐ - Trong một tuyên bố vào 30-5, Mỹ cho biết nước này sẽ mở rộng ô phòng vệ an ninh mạng trên khắp Nhật Bản, giúp nước này đối phó với những đe dọa tấn công mạng ngày phổ biến vào căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng như hệ thống mạng lưới điện.

An ninh mạng chính là chìa khóa làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác quân sự giữa Mỹ và Nhật Bản theo đường lối hợp tác an ninh mới được ban hành vào tháng 4-2015. Điều này cũng sẽ củng cố thêm cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và giúp cho Tokyo có vai trò an ninh lớn hơn trong khu vực châu Á.

Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong vấn đề an ninh mạng

Cả 2 nước Nhật Bản và Hoa Kỳ đều lo ngại về các mối đe dọa đến an ninh mạng, bao gồm cả các cuộc tấn công tiềm ẩn từ phía Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Trong khi Mỹ đang đầu tư mạnh vào việc xây dựng một lực lượng chống lại các cuộc tấn công công nghệ cao thì Nhật Bản, nơi có lực lượng quân sự Mỹ lớn nhất tại châu Á, lại đang chậm chạp trong việc củng cố phòng thủ an ninh mạng.

Theo một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tại cuộc họp báo hôm 28-5, đơn vị phòng thủ an ninh mạng của Nhật có khoảng 90 thành viên so với 6.000 người của Mỹ.

Nhật Bản đang cố gắng bắt kịp tiến độ chuẩn bị đăng cai Thế vận hội 2020 tại Tokyo trong khi các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc phòng an ninh mạng Nhật Bản cho biết các cuộc tấn công vào trang web của chính phủ có thể được phát hiện ra trong vòng vài giây.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ash Carter đã gặp gỡ người đồng cấp Nhật bản ông Gen Nakatani trong cuộc Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào ngày 30-5. Trong cuộc gặp gỡ này ông Carter đã tiết lộ một chiến lược an ninh mạng chặt chẽ hơn và nhấn mạnh vào khả năng đáp trả bằng những “vũ khí công nghệ cao".