Mỹ đưa chiến hạm vào Biển Đen tập trận với Ukraine

ANTĐ - Chiến hạm của Mỹ và Ukraine vừa tiến hành cuộc tập trận quân sự chung trên Biển Đen, đó là tuyên bố của đại sứ quán Mỹ tại tại Ukraine hôm 14-1.

Cuộc tập trận được tiến hành vào hôm 11-1, với sự tham gia của tàu khu trục USS Donald Cook (DDG-75) của Mỹ và chiến hạm Hetman Sahaidachny của Ukraine.

Trong cuộc tập trận, hai bên đã tiến hành nhiều khoa mục tại các địa điểm khác nhau trên biển, đáng chú ý có khoa mục hoàn thiện kỹ năng hải quân, gồm hoạt động chuyển quân lên hạm, cơ động chiến thuật…

Trước đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, năm 2015 quân đội nước này sẽ tham gia 11 cuộc tập trận chung quốc tế. Trong đó, có quy mô lớn nhất phải kể đến cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ mang tên "gió biển" (Sea Breeze).

 

Tàu khu trục USS  Donald Cook (DDG-75) của hải quân Mỹ

Được biết, ngày 23-11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật xóa bỏ trạng thái không liên kết của nước này, mở đường cho phép Kiev gia nhập Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Dự luật xóa bỏ trạng thái không liên kết được quốc hội Ukraine thông qua dễ dàng với 303 phiếu thuận, nhiều hơn 77 phiếu so với mức tối thiểu cần thiết.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận Ukraine đã gặp khó khăn bởi sự phản đối của chính các thành viên chủ chốt của Liên minh châu Âu và NATO, với lý do Ukraine là một quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ.

Điều này đã được đích danh Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo vào ngày 24-12. Ông Stoltenberg cho rằng, Ukraine sẽ không thể sớm trở thành một thành viên của NATO và có vào được Liên minh châu Âu thì cũng phải sau một thời gian rất dài.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, trong vòng 20 năm tới Ukraine vẫn chưa thể trở thành viên của NATO.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tình trạng không liên kết của Ukraine. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, quyết định xóa bỏ tình trạng không liên kết của Kiev đã biến Ukraina trở thành đối thủ quân sự tiềm ẩn của Nga.