Mỹ đồng ý bán UAV do thám siêu hiện đại cho Hàn Quốc

ANTĐ - Thông tin ngày 19-12 trên tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc cho hay, chính phủ Mỹ đã quyết định bán máy bay không người lái (UAV) RQ-4 Global Hawk cho phía Seoul.

Mỹ đồng ý bán UAV do thám siêu hiện đại cho Hàn Quốc ảnh 1 RQ-4 Global Hawk

Được biết, năm 2006, Hàn Quốc từng phát đi tín hiệu muốn mua dòng máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ, nhưng do nguyên nhân hạn chế về ngân sách, hơn nữa chưa có sự ủng hộ từ phía Washington, nên thương vụ này buộc phải gác lại.

Sau sự kiện tàu “ROKS Cheonan” và sự kiện đảo Yeonpyeong năm 2010, Hoa Kỳ mới có ý định bán RQ-4 Global Hawk và máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Seoul.

Tháng 12-2012, Hàn Quốc tiếp tục gửi thư đề xuất đến quốc hội Hoa Kỳ rằng họ muốn mua 4 chiếc UAV RQ-4 Global Hawk do Công ty Northrop Grumman nghiên cứu và chế tạo. Tháng 1-2013, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn thư đề xuất này.

Ngày 3-11-2013, cơ quan chịu trách nhiệm về công tác mua sắm trang thiết bị quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ chi ra một khoản gần 848 triệu USD để mua 4 chiếc UAV đề cập ở trên.

RQ-4 Global Hawk là máy bay do thám không người lái hiện đại

Theo kế hoạch hợp đồng này sẽ được ký vào năm 2014, chiếc đầu tiên được bàn giao vào năm 2017. Sau khi nước này có được những chiếc máy bay không người lái này, có thể họ sẽ sử dụng vào nhiệm vụ trinh sát thường trực ở những khu vực nhạy cảm.
RQ-4 Global Hawk là sản phẩm của Hãng Northrop Grumman được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ không quân Mỹ, là máy bay do thám không người lái thế hệ mới, hiện đại nhất của quân đội Mỹ. RQ-4 Global Hawk có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao. RQ-4 Global Hawk cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất.