Mỹ đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc

ANTD.VN - Các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ ngụ ý cho biết, nước này sẽ tiếp tục thử tên lửa tầm trung và nhấn mạnh tới việc cần phải đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Trung Quốc.

Tên lửa Tomahawk của Mỹ rời bệ phóng mặt đất hôm 18-8-2019

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ Mark Milley đã phát biểu tại buổi điều trần của Ủy ban Quân sự của Quốc hội, tổ chức hôm 11-12.

Bộ trưởng Esper nói rằng Trung Quốc đang tăng cường khả năng về tên lửa tầm trung mà không bị hạn chế bởi bất kỳ hiệp ước nào. “Trung Quốc có hàng nghìn tên lửa tầm trung triển khai ở bờ biển phía Đông”, ông Esper nói.

Phát biểu của ông Esper được đưa ra sau khi Hiệp ước về Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hết hiệu lực hồi tháng 8 năm nay.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Liên quân Mỹ Mark Milley ngụ ý rằng Mỹ sẽ sớm tiến hành thử tên lửa và các nhà phân tích cho rằng tên lửa đạn đạo tầm trung sẽ được sử dụng trong cuộc thử nghiệm lần này bởi Mỹ đã tiến hành thử tên lửa hành trình phóng từ mặt đất hồi tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Esper không cho biết sẽ triển khai loại tên lửa này ở đâu.