Mỹ định lập vùng cấm bay tại Syria, Nga lập tức đưa chiến hạm tới “bảo dưỡng”

ANTĐ - Trước việc Mỹ đang cân nhắc thiết lập một vùng cấm bay tại Syria, lập tức tàu hải quân Nga đã triển khai tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov, lớp Udaloy, tới cảng Tartus, nằm trên bờ Địa Trung Hải của Syria, để “bảo dưỡng”.

Theo phát ngôn viên Hạm đội Biển Bắc, tàu Phó Đô đốc Kulakov đã cập cảng Tartus của Syria vào ngày 2-12, sau khi hoàn thành các cuộc diễn tập di chuyển, trong đó có việc đối phó với khả năng bị các tàu ngầm đối phương phát hiện, tại vùng biển Địa Trung Hải.

“Chiếc tàu khu trục của Nga sẽ dừng lại Syria trong khoảng một tuần. Trong thời gian ở cảng, thủy thủ của tàu sẽ thực hiện công việc bảo dưỡng, bảo trì vũ khí và trang thiết bị, kiểm tra hoạt động của các hệ thống kỹ thuật và cơ khí chính theo kế hoạch”, Đại tá Vadim Serga cho biết.

Sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng, bảo trì, tàu sẽ được bổ sung lương thực, thực phẩm, nước ngọt, hậu cần và cho thủy thủ đoàn lên bờ nghỉ ngơi.

Tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov của Nga sẽ đến Syria để "bảo dưỡng" trong một tuần

Tàu Phó Đô đốc Kulakov đã rời căn cứ chính của Hạm đội Biển Bắc ở Severomorsk lên đường làm nhiệm vụ tuần tra trên biển từ ngày 15-4 vừa qua. Kể từ đó, tàu đã di chuyển được quãng đường gần 50.000km, đến thăm các cảng tại Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Síp và Malta.

Trước đó hồi tháng 6-2013, tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov cùng với tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov cũng đã cập cảng Syria trong khi tình hình tại đây đang có những diễn biến phức tạp.

Việc Nga bất ngờ đưa tàu khu trục mang tên lửa tới Syria để “bảo dưỡng” được giới chuyên gia nhận định là hành động đáp trả mạnh mẽ của nước này đối với kế hoạch thiết lập vùng cấm bay tại Syria của Mỹ, mặc dù Washington vẫn tuyên bố chưa sẵn sàng cho kế hoạch trên.

Trước đó, ngày 1-12, Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho việc áp đặt một vùng cấm bay tại Syria. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng Mỹ đang tiến hành thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về việc thiết lập một nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn ở miền Bắc Syria.

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest khẳng định, Washington “đang tiến hành thảo luận về một loạt lựa chọn với người Thổ Nhĩ Kỳ”, song việc áp đặt vùng cấm bay ở Syria không nằm trên bàn nghị sự “tại thời điểm này”.