- Mỹ đóng vai trò gì trong các cuộc không kích tại Yemen?
- Tổng thống Putin bỏ luật cấm bán hệ thống phòng không S-300 cho Iran
- Được tiếp viện, quân đội Yemen đánh bật phiến quân khỏi Aden
Vào hôm 20-4, Lầu Năm Góc đưa ra tuyên bố cho biết, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương hộ tống USS Normandy vừa đi từ Vịnh Persian vào biển Ả-Rập trước đó một ngày.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt
“Tàu Theodore Roosevelt và Normandy vừa gia nhập lực lượng quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ an ninh hàng hải ở biển Ả-Rập, Vịnh Aden, Eo biển Bab-el-Mandeb và phía nam Biển Đỏ”, trích tuyên bố của Lầu Năm Góc.
Tuyên bố này cho biết tình hình bất ổn ở Yemen là nguyên nhân cho hành động này, trong khi đó, người đại diện cho Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren phủ nhận rằng các tàu chiến trên có nhiệm vụ ngăn chặn các tàu vận chuyển vũ khí từ Iran cho lực lượng nổi loạn Houthi ở Yemen.
Trước đó không lâu, hãng tin AP cho biết hiện Mỹ đã điều khoảng 9 tàu chiến đến ngoài khơi duyên hải Yemen và một vài tàu Iran bị tình nghi là đang mang vũ khí tới cho quân chống chính phủ Houthi ở Yemen. Iran không đưa ra bất kì nhận xét nào về lời cáo buộc này, mặc dù có thừa nhận họ đã điều tàu đến khu vực này để hỗ trợ chống cướp biển.
Liên quân do Ả-Rập Saudi dẫn đầu đã phong toả các đường hàng hải xung quanh Yemen, bên cạnh việc tiến hành ném bom vào các vị trí của quân nổi loạn Houthi.
Đợt không kích gần đây nhất đã tấn công vào một căn cứ tên lửa ở vùng ngoại ô thủ đô Sanaa của Yemen, giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương 400 người.