Mỹ điều siêu máy bay ném bom tàng hình B-2 đến bán đảo Triều Tiên

ANTĐ - Hôm nay 28-3, Mỹ đã tuyên bố gửi siêu máy bay ném bom tàng hình B-2 tới Hàn Quốc để tham gia tập trận công khai với quân đội nước này. Đây được coi là lời cảnh báo cứng rắn tới Triều Tiên. 

Theo thông báo chính thức của Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, những chiếc B2-Spirit sẽ bay liên tục hơn 6500 dặm từ Căn cứ không quân Whiteman ở Missouri tới Hàn Quốc, làm nhiệm vụ ném bom như một phần của bài tập trận và ngay lập tức quay trở lại căn cứ tại Mỹ.

B-2 Spirit là loại máy bay tàng hình mang tính cách mạng của quân đội Mỹ, có khả năng mang bom hạt nhân nhanh chóng và vô cùng chính xác, đặc biệt có khả năng ẩn mình hoàn hảo. Các radar kiểm soát thậm chí chỉ phát hiện được B-2 có chiều dài cánh lên tới hơn 50m dưới kích thước của một con bọ. Mỹ đã tiêu tốn hàng tỉ USD, cùng gần 10 năm nghiên cứu để cho ra đời cỗ máy cực kỳ ưu việt được mệnh danh là "siêu bóng ma".

Hình ảnh B-2 Spirit 

Nhệm vụ của những chiếc máy bay có khả năng mang theo cả vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân này, là chứng tỏ rõ ràng khả năng của Hoa Kỳ, trong việc triển khai máy bay ném bom tàng hình tầm xa, có độ chính xác cao, một cực kỳ cách nhanh chóng theo ý muốn.

Vào đầu tháng, quân đội Mỹ cũng đã tuyên bố gửi máy bay ném bom B-52 tham gia một cuộc tập trận thường kỳ tại Hàn Quốc như lời nhắc nhở đầy giận dữ trước một loạt những mối đe dọa mà Triều Tiên tung ra.

Cơ quan thông tấn trung ương Hàn Quốc cho hay không có phản ứng gì trực tiếp từ Triều Tiên ngay sau tuyên bố của Mỹ ngày hôm nay.

Việc cho khởi hành lịch trình bay của B-2 được tiến hành ngay sau khi Triều Tiên tuyên bố cắt đứt mọi đường dây liên lạc quân sự với Hàn Quốc hôm qua 27/3. Điều này đã kích động quan chức Mỹ cần có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với Bình Nhưỡng. 

Mỹ điều siêu máy bay ném bom tàng hình B-2 đến bán đảo Triều Tiên  ảnh 2
B-2 Spirit

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kwan Jin vào tối thứ Tư, được thư ký Lầu Năm Góc ghi lại như sau “tăng tình trạng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên”.

Bình Nhưỡng tiếp đã đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại liên minh Hoa Kỳ - Hàn Quốc, cũng như tuyên bố vô hiệu hóa  Hiệp định đình chiến năm 1953.

Hôm thứ Ba vừa qua, Triều Tiên cho biết đã lên kế hoạch triển khai các đơn vị luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhằm vào các căn cứ của Mỹ.

Hầu hết các nhà quan sát đều cho rằng còn cần nhiều năm nữa Triều Tiên mới có thể mang công nghệ đầu đạn hạt nhân vào tên lửa, nhưng sức mạnh quân sự thông thường của Triều Tiên cũng đã rất đáng gờm, bao gồm cả tên lửa đạn đạo tầm trung có thể mang chất nổ lên cao hàng trăm dặm.

Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa tầm xa vào tháng 12 và thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất vào tháng trước, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải đưa ra Nghị quyết các trừng phạt.

Bình Nhưỡng bày tỏ sự tức giận trước những Nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an và hàng loạt cuộc tập trận Mỹ - Hàn vẫn đang tiếp diễn đến hết tháng Tư.

Triều Tiên tuyên bố các cuộc tập trận này sẽ đe dọa việc châm ngòi chiến tranh hạt nhân chống lại nó.

Mức gia tăng cẳng thẳng của bán đảo Triều Tiên đã diễn ra trong suốt các cuộc tập trận của hai bên từ những năm trước đây. Lần cuối cùng hai bên Nam – Bắc cắt đứt đường dây liên lạc quân sự là trong một cuộc tập trận tương tự vào tháng 2 năm 2009.