Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 đến châu Âu để ứng phó Nga

ANTĐ - Không lực vệ quốc Florida, Mỹ vừa điều 12 chiến đấu cơ F-15C và 200 lính dù đến châu Âu, như một phần của chiếc dịch xây dựng quân đội của Washington nhằm chống lại cái mà họ gọi là “sự hung hăng của Nga”. 

Các chiến đấu cơ và binh lính từ đội máy bay số 125 của Không lực vệ quốc Florida sẽ đến châu Âu vào giữa tháng 4, cụ thể là Hà Lan và Bulgaria. Chiến đấu cơ F-15C Eagles được trang bị các radar không đối không tiên tiến và thiết bị theo dõi hiện đại, cho phép  phi công nhìn thấy hình ảnh cách cực xa vị trí của máy bay.
Mỹ điều chiến đấu cơ F-15 đến châu Âu để ứng phó Nga ảnh 1Chiến đấu cơ F-15C của không quân Mỹ

Phi đội 15 chiếc F-15C mới sẽ thay thế 12 chiếc A-10, mới được triển khai từ căn cứ không quân Davis-Monthan ở Mỹ đến châu Âu từ tháng 2. Đội chiến đấu cơ A-10 sắp chuyển đi đóng tại căn Spangdahlem ở Đức, tuy nhiên, còn hoạt động ở cả Anh và Ba Lan.

Việc triển khai này là “một gói tăng cường an ninh”, nằm trong chiến dịch tăng cường lính Mỹ và tập trận tại châu Âu, điều mà Washington khẳng định là cần thiết để bảo vệ các đồng minh NATO ở châu Âu khỏi “sự hung hăng từ Nga”.
Moscow thì lại luôn coi hành động này là khiêu khích và làm gia tăng căng thẳng hiện tại giữa Nga và Mỹ, vốn đã trở nên xấu nhất từ thời Chiến tranh lạnh do cuộc hoảng Ukraine.

Ngoài các chiến đấu cơ A-10, Lầu Năm Góc gần đây cũng triển khai cả 14 chiến đấu cơ F-16 từ căn cứ Aviano của Ý đến Estonia.

Không lực vệ quốc Florida  là lực lượng đầu tiên của lực lượng vệ quốc Mỹ đóng góp vào chiến dịch chống Nga ở châu Âu.

Dưới mặt đất, Mỹ gần đây cũng đã tổ chức diễu binh với sự có mặt của nhiều xe bọc thép Stryker qua một loạt thủ đô của các nước châu Âu và dọc biên giới Nga.