Mỹ cung cấp thêm 100 triệu USD hỗ trợ phe đối lập Syria

ANTĐ - Ngày 31-10, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, nước này sẽ cung cấp thêm 100 triệu USD để hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria, nâng tổng số tiền hỗ trợ cho lực lượng này lên 500 triệu USD kể từ năm 2012.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, số tiền này sẽ giúp phe đối lập ôn hòa tại Syria củng cố chính quyền địa phương và các xã hội dân sự, như giúp các trường học tiếp tục mở cửa, cung cấp nước sạch và điện cho người dân, và hỗ trợ cho truyền thông độc lập.

“Tôi vui mừng công bố rằng, Mỹ sẽ cung cấp thêm 100 triệu USD để hỗ trợ cho phe đối lập Syria, nâng tổng số tiền hỗ trợ của chúng tôi lên 500 triệu USD”, ông Blinken cho biết tại cuộc hội thảo an ninh Đối thoại Manama diễn ra tại Bahrain, nơi các quan chức phương Tây và Arap đang thảo luận về tình hình tại Syria.

Binh lính đối lập thuộc Quân đội Tự do Syria

Thông báo của Thứ trưởng Blinken được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, ông sẽ triển khai khoảng 50 binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm đến Syria để giúp phe đối lập chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS).

“Chúng tôi đang tăng cường các nỗ lực để hỗ trợ cho các phe đối lập ôn hòa, đồng thời tăng cường các nỗ lực ngoại giao về việc chuyển tiếp chính trị và chúng tôi có thể đối phó cùng một lúc với IS, cuộc nội chiến Syria và vấn đề ông Assad”, ông nói.

Syria đã chìm trong một cuộc nội chiến kể từ giữa năm 2011, khi chính phủ của Tổng thống Bashar al Assad phải chiến đấu chống lại các lực lượng đối lập và các nhóm cực đoan như IS và các nhóm nổi dậy Mặt trận Nusra.

Kể từ đó, Mỹ và các đồng minh đã ủng hộ các nhóm đối lập mà họ coi là “ôn hòa” và kêu gọi Tổng thống Bashar al Assad phải từ chức. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị Nga bác bỏ và đề nghị giải quyết cuộc xung đột Syria thông qua biện pháp hòa bình.