Mỹ chi hơn 125 tỷ USD xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân khủng

ANTD.VN - Trong tháng tại nhiệm cuối cùng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông qua chương trình hiện đại hóa hải quân bằng việc xây dựng hạm đội gồm 12 tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia trị giá hơn 125 tỷ USD.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia sẽ thay thế tàu lớp Ohio

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách mua sắm vũ khí Frank Kendall ngày 4-1 đã ký văn bản ghi nhớ chính thức cho phép chương trình đóng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tiếp tục.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Columbia chỉ là một phần trong chương trình nghìn tỷ USD nhằm hiện đại hóa bộ ba hạt nhân của Mỹ trong 30 năm tới.

Chương trình này bao gồm việc đóng mới các tàu ngầm hạt nhân, cũng như chế tạo máy bay ném bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa.

Các tàu ngầm hạt nhân mới sẽ thay thế các tàu ngầm lớp Ohio cũ kĩ.

Chi phí mua sắm trung bình của mỗi chiếc tàu ngầm hạt nhân là khoảng 8 tỷ USD, cùng với 13 tỷ USD dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, và các chi phí khác, dự án này là chương trình quốc phòng đắt đỏ thứ ba của Mỹ, chỉ xếp sau hợp đồng chế tạo máy bay chiến đấu F-35 trị giá 379 tỷ USD và mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo trị giá 153 tỷ USD.