Mỹ chế tạo “tàu ma” mới để phát hiện tàu ngầm Nga, Trung Quốc và Iran

ANTĐ - Một chuyên gia quân sự Mỹ vừa tiết lộ, hải quân Mỹ và DARPA đang phát triển một mẫu tàu chống ngầm không người lái mới nhằm theo dõi các tàu ngầm diesel-điện “tàng hình” của Nga, Trung Quốc và Iran.

Theo chuyên gia Franz-Stefan Gady, chuyên về lĩnh vực quan hệ dân-quân sự và ngoại giao an ninh mạng, các tàu ngầm diesel-điện của Nga, Trung Quốc và Iran từ lâu đã trở thành cái gai trong con mắt của hải quân Mỹ, vì chúng có khả năng tàng hình và lảng tránh tốt hơn so với các tàu ngầm hạt nhân và rất khó theo dõi và tiêu diệt trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ hải quân.

"Trong khi không có khả năng hoạt động ở phạm vi xa hoặc di chuyển với tốc độ lớn, nhưng các tàu ngầm diesel-điện có khả năng chống lại sự tiếp cận các khu vực ven biển chiến lược của hải quân Mỹ và cũng có thể làm gián đoạn thương mại đường biển", vị chuyên gia quân sự Mỹ nhấn mạnh.

Mô hình tàu săn ngầm không người lái ACTUV của hải quân Mỹ

"Được trang bị các hệ thống động cơ đẩy khí độc lập và pin lithium-ion hiện đại, thế hệ tiếp theo của các tàu ngầm diesel-điện thậm chí sẽ còn khó theo dõi và tiêu diệt hơn trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột hải quân", ông cho biết thêm.

Để đối phó lại "mối đe dọa không đối xứng" này, quân đội Mỹ và Cơ quan các dự án nghiên cứu quốc phòng hiện đại (DARPA) đã khởi động một dự án nhằm thiết kế một mẫu tàu không người lái có khả năng theo dõi các tàu ngầm diesel-điện của đối phương cho hải quân Mỹ.

Tàu Không người lái theo dõi liên tục tác chiến chống ngầm (ACTUV) này được cho là có thể tự vận hành liên tục đến 90 ngày. Khi một tàu ngầm của đối phương được phát hiện, chiếc tàu không người lái dài 132 foot (khoảng 40,2m) này sẽ hướng dẫn các tàu quân sự khác của Mỹ đến vị trí của chiếc tàu ngầm này để tiêu diệt nó.

Vị chuyên gia quân sự Mỹ tiết lộ rằng mẫu thử nghiệm ACTUV được đặt tên là "Sea Hunter" (thợ săn biển) đã sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm rộng rãi vào mùa thu năm nay.