Mỹ bất ngờ sơ tán binh sĩ khỏi các căn cứ ở Iraq và Syria

ANTD.VN -Truyền thông Nga ngày 17-3 cho biết, vì virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), binh sĩ Mỹ đã được sơ tán khỏi các căn cứ quân sự ở Iraq và Syria.

Mỹ bất ngờ sơ tán binh sĩ khỏi các căn cứ ở Iraq và Syria ảnh 1

Binh sĩ Mỹ di tản khỏi các căn cứ trên đất Iraq và Syria bằng trực thăng

Theo nguồn tin, do sự lây lan nhanh của dịch Covid-19 ở Iraq và miền Đông Syria, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ buộc phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp. Quân nhân Mỹ bắt đầu được sơ tán khỏi căn cứ K1 và Nineveh ở phía Tây Iraq bằng trực thăng. Trong khi đó, binh sĩ Mỹ từ một trạm quan sát và các căn cứ quân sự ở phía Đông và Đông Bắc Syria cũng được nhìn thấy di tản khỏi đây. Có nguồn tin nói rằng, những quân nhân này được trực thăng chở đến các cơ sở quân sự lớn hơn ở Iraq để củng cố lực lượng ở đó.

Trong khi đó, một số cơ quan truyền thông Ảrập nói rằng, thực tế, việc Mỹ sơ tán binh sĩ của họ không liên quan đến mối đe dọa nhiễm Covid-19 mà là do lo sợ các cuộc bắn phá của các đơn vị quân đội thân Iran.

Phía Mỹ hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì liên quan đến những thông tin đề cập ở trên.