Mỹ bắt đầu thử nghiệm "Chim ưng biển" V-22 trên tàu sân bay hạt nhân

ANTĐ - Ngày 13-6, Trung tâm tin tức hải quân Mỹ (NNS) cho biết, dòng máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey “Chim ưng biển” đã bắt đầu được thử nghiệm trên tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson (CVN 70).

NNS giải thích rằng, dòng máy bay cánh quạt nghiêng này được thử nghiệm vì nó dự kiến sẽ được lựa chọn làm máy bay duy nhất đảm nhiệm hoạt động hậu cần trên tàu sân bay.

“Để chuẩn bị cho kế hoạch thay thế máy bay vận tải C-2 Greyhound, ngày 12-6, tàu sân bay USS Carl Vinson đã tiếp nhận một chiếc máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey từ Phi đội thử nghiệm và đánh giá tác chiến số 1 của hải quân đánh bộ để tiến hành các hoạt động cất và hạ cánh”, NNS cho biết.

Máy bay cánh quạt nghiêng V-22 của hải quân đánh bộ Mỹ

V-22 Osprey là dòng máy bay cao tốc kết hợp giữa một chiếc máy bay cánh cố định và trực thăng, có thể bay đạt vận tốc 351 dặm/giờ (565 km/giờ). Tuy nhiên, từ năm 2007, những lỗi kỹ thuật của máy bay Osprey đã gây nên nhiều vụ rơi và tai nạn làm 36 người thiệt mạng.