Mỹ bắt đầu bàn giao tiêm kích F-16 cho Iraq chống IS

ANTĐ - Theo một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ, lô đầu tiên trong hợp đồng mua các chiến đấu cơ Lockheed Martin F-16C/D Fighting Falcon của Mỹ đã đến với Iraq vào ngày 13-7. 

Phó Đại sứ đặc biệt của Tổng thống Mỹ, ông Brett McGurk đã đăng tải thông tin này trên Twitter vào hôm 13-7, mặc dù, chính phủ Iraq hay Bộ Quốc phòng Mỹ đều không đưa ra thông cáo chính thức. 

Sau khi đặt hàng 36 chiến đấu cơ Block 52 F-16 với kế hoạch nhận thành 2 đợt, không quân Iraq được cho là sẽ nhận lô đầu tiên vào cuối năm 2014, tuy nhiên kế hoạch này đã không thể hoàn thành. Mặc dù vậy, các phi công và kĩ thuật viên của Iraq vẫn được điều đi huấn luyện tại căn cứ không quân Arizona của Mỹ.

Chiến đấu cơ Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon

Trong thông báo của mình, ông McGurk không nói rõ về số lượng các máy bay nhận được và địa điểm nó đã đến mà chỉ tiết lộ, đây là “đội bay đầu tiên”. Tuy nhiên, một quan chức không quân Iraq xác nhận, 4 chiếc F-16 được chuyển cho quân đội Iraq tại căn cứ không quân Balad. Đây được cho là một phần trong nỗ lực nhằm giúp chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo những gì mà Văn phòng hợp tác An ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) thông báo, các máy bay F-16 này sẽ được trang bị hệ thống điều khiển gắn trên mũ bảo hiểm, các bình nhiên liệu bổ sung, động cơ Pratt & Whitney F100PW-229 hoặc General Electric F110-GE-129 mới, hệ thống radar  AN/APG-68(V)9, hệ thống định vị AN/AAQ-33 Sniper hoặc AN/AAQ-28 Litening, hệ thống do thám không quân hiện đại F-9120 hoặc DB-110, cũng như các thiết bị tác chiến điện tử tích hợp như AN/ALQ-211 và  AN/ALE-47.

Những vũ khí được liệt kê bởi DSCA bao gồm súng thần công M61 Vulcan 20 mm, tên lửa không đối không AIM-9L/M-8/9 Sidewinder, tên lửa tầm trung AIM-7M-F1/H Sparrow và các tên lửa không đối đất AGM-65D/G/H/K Maverick, bom dẫn đường bằng laze GBU-12, GBU-10, GBU-24 Paveway II, và một các bom thông thường Mk84 nặnng 900kg và Mk82 nặng 225 kg.

Một chiếc máy bay trong lô F-16 của Iraq đã không may bị rơi trong bài tập rượt tiếp nhiên liệu trên không ở Arizona vào hôm 24-6 dẫn đến việc phi công Rasid Muhammad Sadiq cũng thiệt mạng ngay sau đó. Nhiều khả năng Mỹ sẽ chấp nhận thay thế chiếc máy bay bị rơi này thành một chiếc khác.