Mỹ bán thêm trực thăng tấn công Black Hawk cho Ả-Rập Saudi

ANTĐ - Mỹ chuẩn bị bàn giao một lô trực thăng tấn công Black Hawk cho Ả-Rập Saudi, bất chấp việc cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt bán vũ khí cho Riyadh vì chiến dịch không kích họ đang thực hiện ở Yemen.

Lầu Năm Góc vừa tuyên bố thông qua thoả thuận bán vũ khí trị giá 495 triệu USD, bao gồm các trực thăng Sikorsky UH-60M Black Hawk, trang bị các hệ thống cảnh báo tên lửa AN/AAR-57 và súng máy 6 nòng M134 7.62mm. Khoảng 20 súng máy M240H và các thiết bị khác cũng được liệt kê vào hợp đồng.

Máy bay trực thăng Sikorsky UH-60M Black Hawk 

Thoả thuận này yêu cầu 60 nhân viên của chính phủ và nhà thầu Mỹ phải bay đến Ả-Rập Saudi trong vòng 60 tháng tới để hoàn thành hợp đồng. Riyadh đã nhận được 72 chiếc Black Hawk vào năm 2010, bên cạnh hàng chục chiếc Apache và nhiều trực thăng khác, cũng như máy bay tấn công F-15SA.

Mỹ đã bán được rất nhiều trực thăng Black Hawk trong vòng 2 năm qua cho các nước như Jordan, Tunisia, Áo, Slovakia, Mexico và Brazil.

“Thoả thuận mới sẽ có đóng góp tích cực vào chính sách đối ngoại cũng như mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc cải thiện tình hình an ninh của một đồng minh trong khu vực Trung Đông”, thông cáo của Lầu Năm Góc cho hay.

Vào đầu tháng 10, Tổ chức Ân xá quốc tế đã kêu gọi Washington và London ngừng cung cấp vũ khí cho Ả-Rập Saudi sau khi hàng trăm dân thường bị giết hoặc bị thương dưới chiến dịch không kích của nước này tại Yemen.

Yemen đã chìm trong xung đột  giữa quân đội chính phủ và lực lượng đối lập kể từ hồi tháng 1. Theo Liên Hợp Quốc, 80% dân số Yemen hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.