Mỹ áp dụng phương pháp huấn luyện và trang bị mới cho quân nổi dậy Syria

ANTĐ - Ngày 1-4, phát ngôn viên chiến dịch chống khủng bố do Mỹ đứng đầu, Đại tá Steve Warren cho biết, quân đội Mỹ sẽ áp dụng các bài học thu được từ chương trình huấn luyện và trang bị cho quân nổi dậy tại Syria vốn đã thất bại trước đó để tiến hành một phương pháp huấn luyện hoàn toàn mới.

Theo đó, trong chương trình huấn luyện mới này, quân đội Mỹ sẽ áp dụng phương pháp huấn luyện và trang bị cho từng binh lính đối lập một chứ không huấn luyện toàn bộ đơn vị như trước đây.

Đại tá Warren khẳng định rằng, hiện tại, hàng chục binh lính thuộc phe đối lập "ôn hòa" đang được quân đội Mỹ huấn luyện tại Syria theo phương thức mới.

Quân nổi dậy Syria tham gia một buổi huấn luyện

Ông Warren giải thích rằng, trong chương trình huấn luyện và trang bị đầu tiên tại Syria, quân đội Mỹ đã triệu tập toàn bộ các đơn vị từ chiến trường về và nỗ lực huấn luyện họ, nhưng sáng kiến đó đã thất bại.

Chương trình huấn luyện và trang bị trị giá 500 triệu USD của Lầu Năm Góc đã chính thức thất bại tại Syria khi vào tháng 7-2015, các thành viên thuộc đợt huấn luyện 54 binh lính đối lập Syria đầu tiên đã bị Mặt trận al-Nusra tiêu diệt hoặc bị bắt làm con tin, thậm chí là trước khi cuộc chiến chống IS bắt đầu. Số binh lính còn lại được cho là đã tẩu thoát.

Đến tháng 10-2015, chính quyền Obama thông báo có kế hoạch tạm dừng chương trình huấn luyện và trang bị này và tập trung hỗ trợ các lực lượng đang chiến đấu chống IS.

Hồi đầu tháng 3-2016, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, Đại tướng Lloyd Austin cho biết, Lầu Năm Góc đã yêu cầu chính quyền Obama cho phép tái khởi động chương trình huấn luyện và trang bị tại Syria, và các tay súng được huấn luyện sẽ tập trung vào nỗ lực chống IS, thay vì chống lại quân chính phủ Syria.