Mỹ - Anh diễu hành quân sự chỉ cách biên giới Nga 300m

ANTĐ - Hôm 24-2, xe bọc thép của Mỹ và binh sĩ Anh đã diễu hành trên đường phố của Narva, Estonia, thành phố chỉ cách biên giới Nga 300m, trong khi những căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang.

Xe bọc thép từ Trung đoàn Kỵ binh thứ hai của Mỹ và quân đội Anh đã tham gia vào một cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm Ngày Độc lập của Estonia, nhưng sự lựa chọn về địa điểm được coi như một sự thách thức.

Thành phố Narva nằm ở phía đông của Estonia, giáp biên giới Nga và được coi như một mục tiêu tiềm năng của điện Kremlin, nếu Nga chuyển “sự chú ý” từ Ukraine sang các nước vùng Baltic. Phần lớn trong số 60.000 cư dân thành phố là người Nga.
Mỹ - Anh diễu hành quân sự chỉ cách biên giới Nga 300m ảnh 1Xe bọc thép của Mỹ diễu hành ở Narva, Estonia 

Cuộc diễu hành của 2 cường quốc NATO diễn ra vào thời điểm lực lượng ly khai thân Nga tiếp tục chiến đấu với quân đội chính phủ ở miền đông Ukraine, cũng như nỗi sợ hãi ngày càng tăng về một cuộc tấn công của quân ly khai vào thành phố ven biển Mariupol.

Ông General Riho Teras, chánh văn phòng Estonia phát biểu trong lễ diễu hành: "Lịch sử đã dạy rằng, nếu chúng ta không tự bảo vệ mình, không ai giúp chúng ta điều này. Những sự kiện ở Ukraine đã khiến cho toàn thế giới tỉnh táo, và đó là minh chứng rõ ràng rằng chúng ta phải duy trì an ninh quốc gia tốt”.

Khoảng 100 binh sĩ Hà Lan, Tây Ban Nha, Latvia và Lithuania cũng diễu hành trên tuyết cùng với khoảng 1.300 binh sĩ Estonian để đánh dấu sự độc lập của các nước thuộc Liên Xô.

Estonia, cùng với Latvia và Lithuania, gia nhập NATO vào năm 2004, trong sự thất vọng của Moscow. Nỗi sợ Ukraine cũng gia nhập liên minh quân sự phương Tây được cho là đã khiến Nga tham gia vào cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có việc sáp nhập Crimea vào năm ngoái.
Mỹ - Anh diễu hành quân sự chỉ cách biên giới Nga 300m ảnh 2Mỹ - Anh diễu hành gần biên giới Nga khi căng thẳng giữa nước này và phương Tây ngày càng tăng

Hôm 24-2, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng Châu Âu sẽ có một hậu quả vô cùng tai hại và Tổng thống Nga có thể quay sang các quốc gia Baltic hoặc Moldova nếu EU không đứng lên chống lại các hành động của ông Putin ở Ukraine.

Trong khi đó, ông Michael Fallon, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, cũng nói với các nhà báo tuần trước rằng có một “mối nguy hiểm thực sự hiện nay" đối với Latvia, Lithuania và Estonia.

Cũng trong hôm 24-2, Lithuania tuyên bố sẽ khôi phục các nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với những nam thanh niên trẻ tuổi vì lo ngại ngày càng tăng trước sức ép của Nga.

Chỉ có rất ít người dân địa phương là dân tộc Nga ở Narva đã tham gia cuộc diễu hành. Yuri Melnikov 55 tuổi cho rằng “Theo quan điểm của tôi, an ninh quốc gia bị báo chí thổi lên chứ nó không có gì nghiêm trọng. Mọi thứ đều ổn, không có ai sẽ tấn công ai”.

Elvira Neimann, 77 tuổi, cho biết bà đã sống ở Narva kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai vào năm 1945: "Tôi cảm thấy Narva là một phần của Estonia, không phải là của Nga. Chúng tôi đều là những người khoan dung, Nga là hàng xóm thân thiện của chúng tôi".