Mới sử dụng, Israel đã hoài nghi về năng lực của tiêm kích tàng hình F-35

ANTD.VN - Giới chức quân sự và các nhà phân tích quốc phòng của Israel đang bắt đầu hoài nghi về quyết định mua máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 do Mỹ chế tạo.

Tiêm kích F-35A Lightning II của Không quân Mỹ

Trong cuộc kiểm tra quân sự quốc gia gần đây nhất do các bộ khác nhau liên quan đến quốc phòng ở Chính phủ Israel tiến hành, một kết luận đã được đưa ra về việc mua sắm máy bay chiến đấu F-35.

Theo đó, kết luận nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đánh giá kỹ càng và đầy đủ các máy bay đã mua, để bắt đầu xem xét các phương án thay thế nếu máy bay này không đáp ứng kỳ vọng của Lực lượng Không quân Israel.

Kết luận đầy bất ngờ này cho thấy sự hoài nghi của Israel về năng lực của F-35 sau khi kiểm nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này qua thực tế.

Trước đó, máy bay này đã gặp phải nhiều trục trặc trong quá trình thử nghiệm.

Israel đặt mua 50 chiếc máy bay chiến đấu F-35, trong đó 7 chiếc đã được bàn giao để thử nghiệm.

F-35 là loại máy bay tiêm kích có khả năng tàng hình, đa năng, có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.