Mexico suýt tóm được trùm ma tuý khét tiếng El Chapo

ANTĐ - Vào 16-10, một quan chức Mexico cho biết, trùm ma tuý khét tiếng nhất thế giới Joaquin "El Chapo" Guzman vừa trốn thoát khỏi sự săn đuổi của lực lượng an ninh tại miền tây bắc Mexico, tuy nhiên bị thương ở chân và mặt.

Joaquin "El Chapo" Guzman, ông trùm của tổ chức buôn ma tuý Sinaloa đã trốn thoát khỏi nhà tù an ninh cẩn mật nhất Mexico hồi tháng 7-2015, điều khiến chính quyền nước này, đặc biệt là Tổng thống Mexico Pena Nieto cảm thấy xấu hổ.

Mexico treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được El Chapo

Trong một vài tuần qua, chính quyền Mexico cho biết, họ đã làm việc với các cơ quan quốc tế ở miền tây bắc Mexico, không quá xa so với vùng Sinaloa, nhằm bắt giữ được ông trùm ma tuý khét tiếng El Chapo.

“Sau khi bị truy đuổi gắt gao bởi lực lượng cảnh sát, El Chapo đã liên tiếp phải lẩn trốn và theo thông tin chúng tôi nhận được, hắn đã bị thương ở chân và mặt. Những chấn thương này không bị gây ra do các xung đột trực tiếp”, thông cáo của chính phủ Mexico cho biết vào hôm 16-10.

Đã có rất nhiều đồn đoán về địa điểm ẩn náu của El Chapo. Vào hồi tháng 8-2015, đại diện Cơ quan Phòng chống ma tuý Mỹ (DEA) cho biết, tên này có thể vẫn còn đang ở Mexico, tuy nhiên, đến đầu tháng 9-2015, con trai của trùm ma tuý này là Jesus Alfredo Guzman Salazar đã không may để lộ thông tin về việc gặp bố mình ở Costa Rica trên mạng xã hội.

Hiện nay, Valentin Cardenas, cựu giám đốc nhà tù Altiplano (nơi El Chapo trốn thoát) ở miền trung Mexico cùng Celina Oseguera, cựu giám đốc nhà tù liên bang Mexico, đã bị bắt giữ cùng 11 sĩ quan quản ngục khác. Mexico treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được El Chapo.