Máy bay vận tải đa dụng Y-12 Trung Quốc lần đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ

ANTĐ - Lần đầu tiên, Trung Quốc xuất khẩu máy bay dân dụng quy mô lớn sang Mỹ và cũng là lần đầu tiên nước này bán máy bay cho quốc gia phát triển.

Theo Chinanews cho biết, ngày 11-11, tại Triển lãm Chu Hải, công ty công nghiệp hàng không máy bay Cáp Nhĩ Tân đã chính thức ký hợp đồng bán một loạt 20 chiếc Y-12 cho công ty Wearnes của Mỹ.

Theo nguồn tin tiết lộ, lô máy bay vận tải Y-12 đặt hàng này sẽ được sử dụng vận chuyển hành khách trong khoảng cách ngắn và phục vụ tham quan du lịch từ Las Vegas đến Grand Canyon.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xuất khẩu máy bay dân dụng quy mô lớn sang Mỹ và cũng là lô hàng máy bay dân dụng nội địa đầu tiên của nước này xuất khẩu sang quốc gia phát triển. Nó đã đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển máy bay dân dụng của Trung Quốc.

Máy bay đa năng Y-12 hạng nhẹ là loại máy bay duy nhất trong số máy bay dân dụng Trung Quốc sản xuất dành được giấy chứng nhận FAA của Mỹ. Đây là điều kiện cần để Y-12 thành công xâm nhập vào thị trường Mỹ.

Y-12 là máy bay thông dụng được công ty công nghiệp hàng không máy bay Cáp Nhĩ Tân áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến nghiên cứu chế tạo. Đặc điểm nổi bật của Y-12 là sử dụng đơn giản, cơ động linh hoạt, dễ dạng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn và có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.

Máy bay Y-12 của Trung Quốc

Máy bay vận tải Y-12 có thể đạt tốc độ tối đa là 328 km/h, quãng đường di chuyển tối đa là 1.300 km. Y-12 có thể chở 17 hành khách hoặc 1,5 tấn hàng hóa. Máy bay sử dụng động cơ PT6A-27 do chi nhánh công ty Pratt & Whitney của Mỹ ở Canada sản xuất.
Tính đến nay, máy bay vận tải Y-12 đã được bán cho khách hàng trong và ngoài nước hơn 200 chiếc, trong đó, nội địa Trung Quốc gần 70 chiếc, khách hàng nước ngoài gần 130 chiếc. Là máy bay dân dụng nội địa Trung Quốc có số lượng bán chạy nhất hiện nay.

Tại ngày khai mạc triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế lần thứ 10 tổ chức tại Trung Quốc ngày 11-11, công ty công nghiệp hàng không máy bay Cáp Nhĩ Tân đã ký hiệp nghị bán 6 chiếc Y-12 cho công ty TNHH cổ phần quốc tế AVIC (AVIC International Holdings Limited); ký bán 4 chiếc Y-12 cho công ty FLY của Nga; bán 30 chiếc trực thăng Z-9 cho Tổng công ty xuất nhập Hàng không quốc gia Trung Quốc (CATIC) và ký hợp đồng bán 5 chiếc Z-9 với Tập đoàn Bảo Lợi Trung Quốc (China Poly Group Corporation).