Máy bay trinh sát U-2 của Mỹ phối hợp cùng tiêm kích thế hệ 5

ANTD.VN - Không quân Mỹ cho biết, lực lượng này đã thử nghiệm tích hợp hoạt động của máy bay do thám U-2 với các chiến đấu cơ thế hệ mới trong bài tập trận quân sự Northern Edge tại Alaska.

“2 tuần tập trận đã được phi đội máy bay do thám số 9 tận dụng thử nghiệm các công nghệ trên U-2 với các máy bay chiến đấu thế hệ 4 và 5”, thông cáo từ không quân Mỹ cho hay.

Northern Edge là cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1 đến 12-5 với sự xuất hiện của 6000 binh lính Mỹ, cùng 200 máy bay cánh cố định từ tất cả các binh chủng của quân đội Mỹ. Đây là lần đầu tiên U-2 tham gia Northern Edge.

U-2 là máy bay do thám thành công nhất của Mỹ

U-2 còn có biệt danh là “quý bà rồng”, là loại máy bay do thám một chỗ ngồi, một động cơ, có thể hoạt động ở độ cao hơn 21km, với nhiệm vụ do thám và trinh sát. U-2 là một trong những máy bay trinh sát thành công nhất của quân đội Mỹ, do có khả năng bay ở tầm cao nhằm tránh bị phát hiện, cũng như mang được khối cảm biến và camera chụp ảnh siêu nét.

Mỹ có kế hoạch cho U-2 nghỉ hưu vào năm 2019 nếu mẫu máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk có thể đáp ứng đủ nhu cầu của quân đội Mỹ. Nhà thầu quân sự Lockheed Martin cũng vừa công bố chi phí và kế hoạch phát triển của mẫu máy bay do thám tàng hình, không người lái TR-X mới thay thế cho U-2 trong thập niên tới.

Tuy nhiên, việc Mỹ cho U-2 thử nghiệm kết hợp với chiến đấu cơ thế hệ 5 cho thấy nhiều khả năng mẫu máy bay này vẫn sẽ được tận dụng thêm trong tương lai gần.