Máy bay tiếp dầu thế hệ mới KC-46A được định danh “Pegasus”

ANTĐ - Ngày 20-2, tham mưu trưởng không quân Mỹ Mark Welsh cho biết, máy bay tiếp dầu thế hệ mới của lực lượng này đã có một tên mới.

Trong bài phát biểu quan trọng tại hội thảo tác chiến không quân của Ủy ban không quân Mỹ ở Orlando, bang Florida, tướng Mark Welsh tuyên bố rằng máy bay tiếp dầu KC-46A đã được đặt tên là "Pegasus".

Ông Welsh cho biết: " Đây là một cái tên danh giá. Tôi đã có cơ hội chứng kiến chiếc máy bay đầu tiên trên dây chuyền lắp ráp vài tuần trước. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 6 tới".

KC-46A là một trong 3 chương trình ưu tiên trong dự thảo ngân sách, cùng với chương trình máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter và chương trình máy bay ném bom tầm xa mới.

Theo kế hoạch, chương trình máy bay tiếp dầu này sẽ sản xuất 179 chiếc máy bay mới để thay thế phi đội máy bay tiếp dầu KC-135 đã cũ, với 18 chiếc máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao trước năm 2017 và hoàn thành sản xuất vào năm 2018.

Tướng Welsh đã nhân cơ hội này để ca ngợi công việc của tư lệnh Bộ Tư lệnh cơ động đường không Mỹ, tướng Paul Selva, người đã được Tổng thống Obama bổ nhiệm làm tư lệnh Bộ tư lệnh vận tải Mỹ hồi đầu tháng 2. Tướng Paul Selva là người giám sát chương trình máy bay tiếp dầu KC-46A tại Bộ Tư lệnh cơ động đường không.