Máy bay Nga tiếp tục vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kì lần thứ 2

ANTĐ - Thổ Nhĩ Kì vừa phải triệu tập đại sứ Nga lần thứ 2, sau khi máy bay Nga tiếp tục xâm phạm không phận nước này, sau vụ việc tương tự mới xảy ra vào ngày 3-10.

Nga đã giải thích cho việc vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kì hôm 3-10 rằng, máy bay Su-30 đã vô tình bay vào vùng không được phép do điều kiện thời tiết xấu và sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây.

Máy bay Nga tiếp tục vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kì lần thứ 2 ảnh 1 Chiến đấu cơ Su-30

Tuy nhiên, vào cuối ngày 5-10, một quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kì cho biết, nước này lại vừa phải triệu tập đại sứ Nga lần thứ 2 do một máy bay khác của không quân Nga tiếp tục đi vào không phận nước này hôm 4-10. Hiện quân đội Nga chưa đưa ra lời giải thích cho sự việc mới lặp lại này. 

NATO đã lên tiếng cảnh báo Nga về sự nguy hiểm của những hành động vô trách nhiệm và kêu gọi Moscow chấm dứt chiến dịch tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh rằng, Thổ Nhĩ Kì hoàn toàn có quyền bắn hạ các máy bay này của Nga.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì Ahmet Davutoglu nói trước kênh truyền hình quốc gia nước này rằng: “Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kì đã được chỉ đạo rõ ràng, ngay cả chỉ là một con chim bay lạc vào không phận, nó cũng sẽ bị ngăn chặn. Tuy nhiên, tôi khẳng định quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kì không rơi vào khủng hoảng, các kênh đối thoại giữa 2 nước vẫn mở rộng”.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric đã bày tỏ sự quan ngại với việc rất nhiều nước và liên quân đang tiến hành không kích ở Syria, khẳng định rằng, đây là tình huống cực kì nguy hiểm do có thể gây ra xung đột nếu không hợp tác cùng nhau.

Nga đã bắt đầu không kích tại Syria từ ngày 30-9. Hiện các nước phương Tây đã liên tiếp cáo buộc Nga không tấn công Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) mà nhằm vào các lực lượng đối lập ôn hoà do Mỹ hậu thuẫn. Ngoài ra, Mỹ và các đồng minh cũng đưa tin về việc không kích Nga đã làm thiệt mạng nhiều thường dân, trong đó có cả trẻ nhỏ, điều mà Nga kịch liệt phản đối.