Máy bay ném bom Nga phá hủy 3 nhà máy dầu lớn của IS tại Syria

ANTĐ - Ngày 19-11, các máy bay ném bom của Nga đã phá hủy các sở chỉ huy, kho đạn dược, 3 nhà máy dầu lớn và một trạm bơm dầu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Đại tướng Andrey Kartapolov, cục trưởng cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết: “Các cuộc không kích này đã phá hủy các sở chỉ huy, 3 kho chứa dầu, nhớt và đạn dược; một nhà máy sản xuất thiết bị nổ, một trung tâm chỉ huy, một xưởng sản xuất và sửa chữa súng cối, 3 nhà máy dầu lớn và một trạm bơm dầu”.

Trong buổi sáng 19-11, các máy bay ném bom chiến lược Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn thứ ba nhằm vào lực lượng khủng bố IS ở Syria. Các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã tiến hành các phi vụ không kích trong buổi sáng, trong khi máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 xuất kích vào buổi trưa cùng ngày.

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-160 của Nga

Theo Đại tướng Kartapolov, các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga đã phóng 12 quả tên lửa hành trình vào các cơ sở và căn cứ nằm dưới sự kiểm soát của IS tại thành phố Aleppo của Syria, trong đó có một quả tên lửa nhằm vào trụ sở của nhóm khủng bố này ở thành phố Idlib.

Ngoài ra, các máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-160 và Tu-22M3 đã phá hủy 12 mục tiêu của IS tại các tỉnh Raqqa và Deir ez-Zor của Syria trong khoảng thời gian từ 16h40 đến 17h30 (giờ Moscow) chiều ngày 19-11.

Trước đó, lực lượng không quân chiến lược tầm trung và xa của Nga đã tiến hành 2 đợt không kích quy mô lớn đầu tiên nhằm vào lực lượng khủng bố IS tại Syria trong các ngày 17 và 18-11, để đáp trả vụ máy bay A321 của nước này bị đánh bom và rơi ở Ai Cập.