Máy bay ném bom Mỹ xuất kích đến bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương ngày 2-5 cho biết, 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của nước này đã xuất kích đến bán đảo Triều Tiên, trong một động thái được cho là nhằm phô trương sức mạnh trước CHDCND Triều Tiên.

Máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ trong một cuộc diễn tập với chiến đấu cơ Hàn Quốc

Trong một thông cáo, phát ngôn viên Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Lori Hodge cho hay, 2 chiếc B-1B Lancer đã cất cánh hôm 1-5 từ căn cứ không quân Andersen ở Guam để tiến hành các cuộc diễn tập với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cũng theo thông cáo trên, hoạt động này không liên quan đến bất kỳ tình huống hay quốc gia cụ thể nào.

Thông cáo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên ngày 1-5 cho hay, 2 máy bay ném bom của Mỹ đã bay trên bán đảo Triều Tiên chưa đầy 1 ngày sau khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận chung kéo dài 2 tháng với sự tham gia của tàu sân bay USS Carl Vinson, chiến đấu cơ tàng hình F-35 và 1 tàu ngầm hạt nhân.

Triều Tiên cảnh báo, quân đội nước này sẵn sàng “đánh chìm” tàu sân bay Mỹ" bằng "một cuộc tấn công” nếu cần.