Máy bay liên quân dồn dập không kích phiến quân Houthi ở Thủ đô Yemen

ANTD.VN - Các máy bay chiến đấu của liên quân do Arập Xêút dẫn đầu đã dồn dập không kích Thủ đô Sanaa của Yemen do lực lượng phiến quân Houthi kiểm soát vào đêm 4-12. 

Lực lượng phiến quân Houthi 

Các nhân chứng cho biết, ít nhất 7 cuộc tấn công đã đánh trúng Dinh Tổng thống gần trung tâm Sanaa nhưng chưa có thông tin thương vong. Một vài cuộc giao tranh lẻ tẻ đã xảy ra giữa phiến quân Houthi và những người ủng hộ ông Saleh ở các quận phía Nam. Tuy nhiên, giao tranh dữ dội đã không tái diễn như 5 ngày trước đó ở Sanaa.

Động thái không kích của liên quân dường như nhằm trả đũa cho vụ cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bị phiến quân Houthi sát hại. Thi thể của ông Saleh đã được đưa tới một bệnh viện quân sự do phiến quân kiểm soát trong thành phố Sanaa, nhưng hiện chưa rõ liệu Houthi có cho phép gia đình ông Saleh tổ chức tang lễ hay không. Cái chết của ông Slaeh đã khiến những người ủng hộ ông bàng hoàng, làm gợi nhớ lại cái chết của cố lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi vào năm 2011. Con trai của ông Saleh, Salah đã kêu gọi trả thù cho cha mình, đồng thời hối thúc những người ủng hộ ông Saleh chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân Houthi, đồng minh cũ của họ.

Tại Cairo (Ai Cập), Chủ tịch Liên đoàn A rập Aboul-Gheit ngày 5-12 đã ra tuyên bố lên án vụ ám sát ông Saleh và cảnh báo tình hình tại Yemen có thể bùng nổ thêm và làm tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Người phát ngôn Liên đoàn Arập Mahmoud Afifi dẫn lời ông Aboul-Gheit nói rằng, cộng đồng quốc tế cần liệt Houthi vào danh sách tổ chức “khủng bố”.

Việc sát hại ông Saleh có thể sẽ giúp phe nổi dậy chiếm ưu thế trong cuộc chiến kéo dài nhiều ngày tại Sanaa và làm tiêu tan hy vọng của Chính phủ Yemen được Arập Xêút hậu thuẫn rằng sự chia rẽ gần đây giữa cựu Tổng thống và Houthi sẽ làm suy yếu lực lượng phiến quân này.

Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ, trong đó có Thủ đô Sanaa. Tháng 3-2015, liên quân do Arập Xêút dẫn đầu đã tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi. Cuộc chiến ở Yemen đã làm hàng nghìn người thiệt mạng, đưa đến một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới và căng thẳng trầm trọng giữa các đối thủ tranh giành ảnh hưởng ở Trung Đông là Arập Xêút và Iran.

Trước tình hình trên, Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 4-12 hối thúc tất cả các bên xung đột tại Yemen “dừng ngay lập tức các hành động thù địch tại Thủ đô Sanaa”, nhấn mạnh rằng cần phải tiến tới một giải pháp thông qua đối thoại toàn diện.