Máy bay Israel bị tố tấn công cơ sở quân sự Syria

ANTD.VN - Các máy bay Israel đã tấn công một cơ sở của chính phủ Syria ở phía tây bắc của nước này, vốn được cho là có liên quan đến chương trình vũ khí hoá học của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

4 máy bay chiến đấu của Israel được cho là tham gia vào cuộc không kích

Cuộc không kích diễn ra gần thị trấn Masyaf, nhằm vào Trung tâm Nghiên cứu khoa học của Syria, nơi tình báo phương Tây cho rằng có liên quan tới chương trình vũ khí hóa học của Syria.

Thông tin từ quân đội Syria cho biết: “Lúc 2h42 sáng nay (7-9), khi bay đến không phận Lebanon, các máy bay chiến đấu của Israel nhằm vào một cơ sở quân sự gần Masyaf và phóng tên lửa gây thiệt hại vật chất và làm hai người thiệt mạng”.

Quân đội Syria đồng thời cảnh báo về “những hậu quả nguy hiểm của các hành động thù địch đối với an ninh và ổn định của khu vực”.

Các nguồn tin của phe đối lập Syria nói rằng, 4 máy bay chiến đấu của Israel đã tham gia vào cuộc không kích này.

Israel hiếm khi xác nhận những cuộc tấn công ở Syria, nhưng đã tiến hành nhiều đợt tấn công trong cuộc chiến ở Syria, thường nhằm vào những đoàn xe chở vũ khí và kho vũ khí liên quan đến Hezbollah, đồng minh quan trọng của chính phủ Tổng thống Assad.