Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ bị cho là... "đồ bỏ đi"

ANTD.VN - Là một trong những máy bay chiến đấu nổi tiếng của Mỹ, song F-35 lại vừa bị một chuyên gia đánh giá là… “đồ bỏ đi” vì những sai lầm trong thiết kế ngay từ đầu.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ bị cho là... "đồ bỏ đi" ảnh 1Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ bị "dội một gáo nước lạnh" thật sự từ chuyên gia của National Review

Trong bài đánh giá mới đây, cây bút chuyên gia Mike Fredenburg của tạp chí National Review đã cho rằng cần phải coi F-35, chiếc máy bay chiến đấu ném bom thế hệ thứ 5 của Mỹ, là một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Fredenburg khuyến nghị Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nên hủy bỏ ngay chương trình phát triển loại chiến đấu cơ “bỏ đi” này.

Theo vị chuyên gia trên, sai lầm nghiêm trọng của F-35 là trọng lượng lớn và động cơ quá nóng. Đây là những hệ quả của thiết kế từ hơn 20 năm trước.

Tới giờ, để khắc phục nhược điểm của F-35, các nhà chế tạo đã cố gắng tháo bớt phần vũ khí cũng như đơn giản hóa hệ thống an toàn trên máy bay, song điều này lại khiến cho F-35 thế hệ thứ 5 trở nên “mong manh hơn”, khi luôn phải tránh va chạm với đối thủ và chỉ thực hiện được nhiệm vụ khi có chiến đấu cơ khác tháp tùng hỗ trợ.

Trong khi đó, động cơ và hệ thống làm mát dù được “sửa đi sửa lại” song vẫn không đảm bảo độ ổn định.

Với những lý do đó, chuyên gia Fredenburg cho rằng F-35 vẫn chưa thể giải quyết nhược điểm về trọng lượng và độ nóng khi vận hành, dù số tiền chi cho các chương trình tái thiết kế, nâng cấp loại máy bay chiến đấu này không hề nhỏ.