Lực lượng được Mỹ hậu thuẫn phủ nhận tấn công vào các vị trí của SAA

ANTD.VN -Chỉ huy nhóm phiến quân Jaysh Al-Maghawir - lực lượng được Mỹ hậu thuẫn mới đây khẳng định, liên quân Mỹ đã không tấn công vào các vị trí của quân đội Ả Rập Syria (SAA) ở Đông Homs vào tối 3-12-2018.

Lực lượng được Mỹ hậu thuẫn phủ nhận tấn công vào các vị trí của SAA ảnh 1

Binh sĩ SAA

"Liên quân Mỹ không tấn công vào các vị trí của SAA, mà họ chỉ nhắm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong vùng Badiya Al-Sham ở Đông Homs, cụ thể là họ muốn tiêu diệt một chỉ huy IS trong khụ vực", chỉ huy nhóm nổi dậy Jaysh Al-Maghawir, Mohannad Al-Talaa nói.

Ông Mohannad Al-Talaa còn khẳng định rằng, cuộc tấn công của Jaysh Al-Maghawir cách xa ranh giới của quân chính phủ ở vùng Al-Sukhnah.

Những lời khẳng định này trái ngược với cáo buộc trước đó của Bộ Quốc phòng Syria rằng, liên quân Mỹ đã bắn ít nhất 15 tên lửa về phía vị trí của họ ở Al-Sukhnah, rất may không có thương vong nào xảy ra.