Lực lượng cá heo chiến đấu của Nga lần đầu diễn tập tại Crimea

ANTĐ - Ngày 3-2, một nguồn tin quân sự Nga cho biết, lực lượng đặc biệt thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đã tổ chức các cuộc diễn tập huấn luyện đầu tiên với  cá heo chiến đấu tại Crimea kể từ khi bán đảo này sáp nhập với Nga.

“Các cuộc diễn tập huấn luyện đã được tổ chức với việc sử dụng cá heo chiến đấu ở trung tâm huấn luyện động vật dưới nước Sevastopol để tìm kiếm các thiết bị quân sự ở độ sâu hơn 60m. Một vật thể trông giống như một quả thủy lôi đã được một con cá heo phát hiện và đã gắn một phao chiếc phao vào vật thể đó”, nguồn tin cho biết.

Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, chương trình cá heo quân sự đã được chuyển cho hải quân Ukraine tiếp quản. Nhưng sau khi bán đảo Crimea sáp nhập trở lại Nga hồi tháng 3-2014, Bộ Quốc phòng Nga lại tiếp quản chương trình huấn luyện cá heo chiến đấu này.

Lực lượng cá heo chiến đấu của Nga tại biển Đen lần đầu diễn tập
Chương trình huấn luyện cá heo quân sự đã được hải quân Liên Xô phát triển từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Tuy nhiên từ trước đó rất lâu- năm 1915, cá heo đã bắt đầu phục vụ trong quân đội Nga. Khi đó, nghệ sỹ dạy thú Nga nổi tiếng Vladimir Durov đề nghị Bộ tham mưu Hải quân Nga sử dụng cá heo để gỡ thủy lôi.

Số cá heo trên được huấn luyện để thực hiện các công việc như tuần tra trên biển, tấn công hoặc vô hiệu hóa các mục tiêu quân sự như thủy lôi ở dưới đáy biển hoặc người nhái. Hệ thống định vị thủy âm nhân tạo thường không thể phát hiện được các mục tiêu nhỏ như vậy trong môi trường đông đúc như các bến cảng, nên việc sử dụng cá heo là một trong những biện pháp thay thế tối ưu.

Cơ sở huấn luyện tại Crimea là một trong hai trung tâm huấn luyện cá heo chiến đấu trên thế giới. Cơ sở huấn luyện động vật dưới nước còn lại do hải quân Mỹ vận hành ở căn cứ hải quân San Diego.