Lockheed Martin giành hợp đồng cung cấp 28 máy bay C-130 cho không quân Mỹ

ANTĐ - Ngày 26-10, nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin cho biết, không quân Mỹ đã trao cho tập đoàn hợp đồng mua thêm 28 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules trong năm tài khóa 2016 và 2017.

Theo tuyên bố của Lockheed Martin, số máy bay này sẽ được chế tạo tại cơ sở của Lockheed Martin tại Marietta, bang Georgia, và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2017.

“Tập đoàn Lockheed Martin có trụ sở tại Marietta, Georgia, đã được trao một hợp đồng trị giá 260,078 triệu USD bổ sung cho hợp đồng hiện tại để cung cấp thêm 28 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130J trong năm tài khóa 2016”, Lockheed Martin cho biết.

Máy bay vận tải quân sự C-130 của không quân Mỹ

Trước đó, Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận với không quân Mỹ về một hợp đồng trị giá hơn 6 tỷ USD kéo dài 5 năm để chế tạo 83 chiếc máy bay C-130J cho không quân, lực lượng bảo vệ bờ biển và hải quân đánh bộ Mỹ đến năm 2020.

C-130 Hercules là loại máy bay vận tải quân sự 4 động cơ có thể cất cánh và hạ cánh trong khi mang tải trọng nặng tại các đường băng không bằng phẳng và không được chuẩn bị trước.

Dòng máy bay quân sự này còn có thể được sử dụng trong các hoạt động đổ bộ đường không, tiếp dầu trên không và một số nhiệm vụ khác.