Lộ diện tiêm kích siêu thanh của Nga có thể vươn tới Mỹ trong 40 phút

ANTD.VN - Trang Pravda mới đây đã đăng tải bức hình phác họa của chiến đấu cơ tối mật U-71, nằm trong Dự án 4202 của chương trình tên lửa Nga. Hiện có rất ít thông tin về loại máy bay này nhưng nó được cho là có thể đạt tới tốc độ 11.000 km/h, trần bay sát không gian vũ trụ và khả năng chuyển hướng vô cùng linh hoạt.  

Các cuộc thử nghiệm của U-71 vẫn đang diễn ra với hy vọng Nga sẽ có được lợi thế trước Mỹ trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân bằng việc sở hữu chiếc máy bay này vào năm 2025.

"Cuộc chạy đua vũ trang ở cuối thế kỷ trước đã cho Nga cơ hội vượt lên các nước NATO trong việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng và tạo ra vũ khí thế hệ thứ 4. Việc tạo ra vũ khí thế hệ thứ 5 sau đó bị mắc kẹt ở khâu thiết kế do sự sụp đổ của Liên-xô. Do đó, nhiệm vụ  của chúng tôi hiện nay đó là tiếp tục phát triển và đặt một chân vào tương lai, thậm chí là việc tạo ra cả vũ khí thế hệ 6 và 7. Đây sẽ là những loại vũ khí rất thành công và không thể đoán trước”, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết.

Hình ảnh về U-71 được Pravda đăng tải

Thông tin đầu tiên về U-71 xuất hiện lần đầu vào hồi tháng 2-2015. Giới chức Lầu Năm góc cũng thừa nhận rằng, loại vũ khí mới của Nga có thể làm sụp đổ kế hoạch xây dựng lá chắn phòng thủ tên lửa xung quanh nước này, thậm chí gây nguy hiểm cho Mỹ.

Ngoài việc là một máy bay siêu thanh, U-71 cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử hiện đại, giúp nó vô hiệu hóa tất cả hệ thống dò tìm tín hiệu điện tử trên đường bay.

Theo NATO, trong giai đoạn 2020-2025, Nga sẽ triển khai khoảng 24 chiếc U-71 đến Sư đoàn tên lửa số 13 của Lực lượng Tên lửa và Không gian Nga ở khu vực Orenburg. Từ khu vực này một chiếc U-71 có thể bay tới Washington và New York trong 40 phút và tới London chỉ trong 20 phút mà không thể bị phát hiện hay đánh chặn.