Lo chiến tranh với Nga, NATO thành lập Bộ Chỉ huy Bắc Đại Tây Dương?

ANTD.VN - Theo một quan chức cấp cao của NATO, khối quân sự này cần thành lập một bộ chỉ huy mới nhằm bảo vệ khu vực Bắc Đại Tây Dương chống lại sức mạnh quân sự của Nga.

Đại tướng Petr Pavel, người đứng đầu ủy ban quân sự NATO, sẽ đưa ý kiến này ra bàn luận trước cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng của khối đồng minh trong một vài ngày tới.

“Nếu chúng ta nhìn vào tiềm lực đang ngày một lớn mạnh của Nga và Trung Quốc, sẽ là hiển nhiên khi NATO phải đảm bảo giao thông đường biển được bảo vệ an toàn”, ông Pavel cho hay.

NATO sẽ thành lập lại bộ chỉ hủy hùng mạnh từng tồn tại trong Chiến tranh lạnh

Nếu được chấp thuận, Bộ Chỉ huy Bắc Đại Tây Dương sẽ chịu trách nhiệm quản lí một khu vực rộng lớn khi có xung đột với Nga và có nhiệm vụ đảm bảo đảm bảo an toàn cho đường triển khai trên biển của quân đội Mỹ sang châu Âu.

Mặc dù bộ chỉ huy này khó có quy mô lớn mạnh như trong thời Chiến tranh lạnh nhưng nó vẫn có ý nghĩa biểu tượng trước những căng thẳng gần đây với Nga.

Trong quá khứ, NATO cũng có Bộ Chỉ huy Bắc Đại Tây Dương nhưng đã bị giải thể hồi năm 2002.

Mặc dù thỏa thuận Nga – NATO từng được kí kết vào năm 1997 đã giúp 2 bên có mối quan hệ thân thiện hơn, nhưng khối đồng minh vẫn coi việc Nga triển khai quân đội đến Gruzia vào năm 2008 và sáp nhập bán đảo Crimea vafp 2014 là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo ông Pavel, chi phí sẽ là vấn đề đầu tiên khiến các nước trong liên minh phải cân nhắc, tuy nhiên, khẳng định rằng, không có con đường tắt trong vấn đề răn đe quân sự.