Lính Mỹ liên tục luyện tập nhảy dù, chính quyền Okinawa tức giận

ANTD.VN - Lực lượng Mỹ ở Nhật Bản nói việc sử dụng căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa, phía Tây Nam Nhật Bản để diễn tập nhảy dù là trường hợp đặc biệt, trong khi chính quyền tỉnh này nói rằng cuộc diễn tập của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận song phương.

Lính dù Mỹ diễn tập tại căn cứ không quân Kadena lần thứ 4 trong năm nay

Tối 29-10, lính nhảy dù Mỹ diễn tập tại căn cứ trên lần thứ 4 trong năm nay. Chưa có khi nào Mỹ diễn tập nhảy dù nhiều như vậy ở căn cứ này trong vòng 1 năm, kể từ năm 1996 khi Chính phủ Nhật Bản và Mỹ nhất trí chuyển địa điểm diễn tập tới Iejima ngoài khơi đảo chính của tỉnh Okinawa.

Hôm 30-10, Phó tỉnh trưởng tỉnh Okinawa, ông Kiichiro Jahana đã triệu tập quan chức Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Nhật Bản và bày tỏ tức giận rằng căn cứ Kadena liên tiếp bị dùng làm nơi diễn tập nhảy dù. Ông Jahana nhấn mạnh, việc diễn tập khiến người dân địa phương càng thiếu tin tưởng vào lực lượng Mỹ và điều này có thể tác động tiêu cực tới thỏa thuận an ninh giữa 2 nước.

Cùng ngày 30-10, Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản viết trên Twitter rằng đã “thực thi các thỏa thuận cho phép diễn tập nhảy dù ở căn cứ Kadena trong trường hợp đặc biệt”.

Theo lực lượng Mỹ, do thời tiết xấu ở Iejima, nên việc diễn tập phải chuyển tới căn cứ Kadena, điều này đáp ứng quy định về trường hợp đặc biệt trong thỏa thuận. Tất cả các lần diễn tập ở Kadena đều thể theo quy định này.

Lực lượng Mỹ cũng dẫn lời Trung tướng Kevin Schneider, người chỉ huy lực lượng, nói rằng việc diễn tập là cần thiết để đảm bảo các đơn vị sẵn sàng hành động.