Liên quân Mỹ lần đầu không kích vào quân đội Syria, hàng chục lính thương vong

ANTĐ - Tối ngày 6-12, các máy bay của liên quân do Mỹ đứng đầu đã lần đầu tiên tiến hành không kích vào các vị trí đóng quân của quân đội Syria tại tỉnh Deir al-Zour, miền bắc nước này.

Đài Sham FM, dẫn lời các nguồn tin cho hay, các cuộc không kích này đã làm 4 binh lính thuộc quân đội chính phủ Syria thiệt mạng và 13 lính khác bị thương tại khu vực Ayash thuộc tỉnh Deir al-Zour.

Theo các nguồn tin trên, 2 chiếc xe tăng và một kho đạn ở Deir ez-Zor thuộc sở hữu của quân đội chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng đã bị phá hủy trong các cuộc không kích.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ tham gia không kích chống IS tại Syria
Thông tin chi tiết về vụ việc này vẫn đang được xác minh, và đến nay, quân đội Syria cũng chưa chính thức bác bỏ hay xác nhận thông tin này.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào quân đội chính phủ Syria kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từ hơn một năm trước.

Các quan chức Syria đã nhiều lần đặt nghi vấn về ý định của liên quân do Mỹ đứng đầu trong cuộc chiến chống khủng bố tại nước này, đặc biệt là sau sự tham gia gần đây của các máy bay chiến đấu của Anh và Pháp và liên minh này.