Liên Hợp Quốc bất lực, chiến sự tiếp tục bùng nổ ở Dải Gaza

ANTĐ - Bất chấp những nỗ lực của Liên Hợp Quốc và thảo thuận ngừng bắn tạm thời vừa đạt được, quân đội Israel đã nối lại hoạt động quân sự ở Dải Gaza sau các cuộc pháo kích của người Palestine 

Vào ngày 27-7, sau khi đạt được thỏa thuận tạm ngừng bắn 12h và gia hạn 24h với Hamas, quân đội Israel đã tiếp tục các hoạt động ở Dải Gaza sau những vụ bắn hỏa tiễn của chiến binh Palestine, bên từ chối ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn mà cơ quan thông tin quân đội đã công bố.

"Sau khi Hamas thực hiện nã hỏa tiễn trong "khung cửa nhân đạo", được tổ chức vì chính lợi ích người dân Palestine, quân đội Israel đã khôi phục các hoạt động của lực lượng không quân, hải quân và lục quân ở Dải Gaza" - phát ngôn viên quân đội Israel cho biết.

Theo ước tính của giới quân sự, bắt đầu từ lúc nửa đêm ngày 27-7, các chiến binh Hamas đã bắn ít nhất 11 quả rocket vào các thành phố phía nam và trung tâm Israel, một số trái pháo đã bị các đại đội phòng không Iron Dome đánh chặn.

Binh lính thuộc lực lượng lục quân Israel tiến vào dải Gaza

Trước đó, theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, chính phủ Israel đã kéo dài thời hạn "tạm dừng nhân đạo" thêm 24h, tức là đến cuối ngày 27-7. Ngay sau đó, Liên Hợp Quốc bày tỏ hy vọng các bên sẽ hành động khôn ngoan và tiến tới bảy ngày ngừng bắn nhân đạo để cung cấp sự viện trợ, đồng thời mở ra những hướng đi tiếp theo.

Tuy nhiên, các băng nhóm vũ trang tại Dải Gaza do Hamas cầm đầu đưa ra yêu sách đòi chấm dứt hoàn toàn hỏa lực và gỡ bỏ sự phong tỏa Gaza. Người phát ngôn của Hamas Sami Abu Zuhri đã từ chối việc kéo dài ngừng bắn nếu quân đội Israel không hoàn toàn rút khỏi Dải Gaza.

Được biết, lệnh ngừng bắn hôm 26-7 là khoảng thời gian tạm ngừng nổ súng dài nhất trong 20 ngày cuộc đối đầu, đã cướp đi sinh mạng hơn một ngàn người Palestine. Về phía Israel, có ít nhất 40 binh sĩ và sĩ quan thiệt mạng, ngoài ra có cả ba thường dân.