Lầu Năm Góc thừa nhận tên lửa Triều Tiên có thể vươn đến Mỹ

ANTĐ - Lãnh đạo Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), Bill Gortney đã cảnh báo rằng, Triều Tiên giờ đã có đủ khả năng hạt nhân để tấn công Mỹ, tuy nhiên, các hệ thống phòng thủ của Washington đã sẵn sàng đối đầu với việc này.

“Chúng tôi đánh giá rằng, Triều Tiên đã có khả năng phóng tên lửa hạt nhân đến Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng 24/24 để bắn rơi tất cả những gì gây nguy hiểm cho mình. Tôi tự tin rằng, Mỹ sẽ hạ được tất cả các đầu đạn tấn công”, Đô đốc Bill Gortney nói trong một phiên họp của Hội đồng Đại Tây Dương, cơ quan nghiên cứu thân NATO.

Tên lửa của Triều Tiên đã cải thiện về cả chất lượng và số lượng 

Vào tháng trước, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA đã khẳng định rằng, khả năng hạt nhân của quân đội nước này đã được cải thiện về mặt số lượng và chất lượng. Hiện nay, Bình Nhưỡng đang rục rịch công tác chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên bằng một cuộc diễu binh thể hiện sức mạnh quân đội.

Trong bài phát biểu của mình, ông Bill Gortney cũng cho biết, việc NORAD nâng cấp radar và cảm biến gần đây đã đảm bảo rằng, mọi đầu đạn có thể bị huỷ diệt ngay từ trước khi rời bệ phóng.  Ông cũng kêu gọi quốc hội chấp nhận ngân sách quốc phòng cho năm sau và không thay đổi cơ cấu của hệ thống tên lửa phòng không Mỹ.

Lời nhận định của ông Bill Gortney đến sau khi Học viện Khoa học và An ninh quốc tế Mỹ đăng tải một bản báo cáo cho biết, Bình Nhưỡng có đủ nguyên liệu để sản xuất 22 đầu đạn hạt nhân, bao gồm 34 kg plutonium và 240 kg uranium.

Trước đây, khả năng hạt nhân của Triều Tiên đã bị giới hạn do nước này không thể thu nhỏ đầu đạn của mình. Tuy nhiên, từ hồi tháng 3, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã khẳng định rằng, tên lửa của Bình Nhưỡng có thể đủ mạnh để vươn tới Mỹ vào cuối năm 2015.