Kiev và Lugansk đạt thỏa thuận ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng

ANTĐ - Hôm 1-12, Phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) thuộc Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, quân đội Ukraine và đại diện nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giao tranh.

“Các bên đã đạt được thỏa thuận mang tính nguyên tắc về một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại toàn bộ khu vực giáp ranh giữa các lực lượng an ninh Ukraine và lực lượng thuộc quyền kiểm soát của nước Cộng hòa nhân dân Lugansk”, phái đoàn SMM cho biết trong một tuyên bố.

Phái đoàn quan sát đặc biệt của OSCE còn cho biết thêm rằng, thỏa thuận ngừng bắn này sẽ có hiệu lực từ ngày 5-12. Ngoài ra, hai bên còn đồng ý sẽ bắt đầu rút vũ khí hạng nặng vào ngày 6-12 tới.
Theo SMM, các thỏa thuận trên đạt được sau các cuộc đàm phán trong khuôn khổ Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp chung (JCCC) tại Lugansk hôm 29-11.

Kiev và Lugansk đạt thỏa thuận ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ảnh 1
Hệ thống tên lửa đa nòng Uragan


Trung tâm JCCC được Ukraine, Nga và chủ tịch OSCE tại miền đông Ukraine thành lập hồi tháng 10 để điều phối thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, đạt được ở Minsk, thủ đô của Belarus, hôm 5-9.

Từ giữa tháng 4, chính quyền Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ủng hộ động lập ở các khu vực miền đông Donetsk và Lugansk. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi đầu tháng 9, nhưng các bên tham chiến thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận này.

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 4.300 người đã thiệt mạng và gần 10.000 người bị thương kể từ khi xảy ra cuộc xung đột, đồng thời, hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong đó, có hơn 200.000 người hiện vẫn đang tị nạn tại Nga.