Không quân Trung Quốc bắt đầu nhận máy bay vận tải hạng nặng Y-20?

ANTĐ -Không quân Trung Quốc được cho là đã nhận những chiếc máy bay vận tải hạng nặng Y-20 đầu tiên trong tổng số 1.000 chiếc sẽ được sản xuất bởi Tập đoàn máy bay Xian. 

Nhiều hãng truyền thông Trung Quốc cho biết, 2 chiếc Y-20 với số hiệu 11051 và 11052 đã xuất hiện tại  căn cứ không  quân Chengdu-Qionglai.

Thông tin này đến sau khi hồi đầu năm 2016, phi công thử nghiệm máy bay Xu Yongling cho biết, Y-20 đã trải qua bài thử nghiệm bay đầu tiên vào cuối năm 2015.

Vận tải cơ Y-20 của Trung Quốc

Trong buổi triển lãm công nghệ diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 1 đến 7-6, ông Zhu Qian, trưởng phòng phát triển máy bay hạng nặng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã tiết lộ, không quân Trung Quốc cần tới 1.000 chiếc máy bay vận tải Y-20. Vào năm 2014, Đại học Quốc phòng, thuộc quân đội Trung Quốc đã ước lượng lực lượng vũ trang nước này chỉ cần khoảng 400 máy bay vận tải Y-20.

Đây là chiếc máy bay được thiết kế dựa trên việc học hỏi từ các vận tải cơ của Nga và Mỹ. Tập chí Aerospeace Knowledge của Trung Quốc thông tin Y-20 sẽ có tầm bay 5.200km và trọng lượng cất cánh tối đa 200 tấn, trong đó 66 tấn là hàng hóa.

Điều này có nghĩa là nó có đủ khả năng đưa quân đội Trung Quốc vươn đến hầu hết các khu vực ở châu Á, châu Âu, Alaska, Úc và Nam Phi. Nó cũng có thể vận chuyển tốt các vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực nặng 58 tấn Type 99A2.