Không quân Pháp không kích dữ dội các cơ sở dầu mỏ của IS

ANTĐ - Ngày 11-11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã tiến hành không kích các cơ sở dầu mỏ mà nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ ở miền đông Syria.

Pháp đã tiến hành đợt công kích đầu tiên ở Syria hôm 27-9. Mục đích các cuộc không kích của Paris là để ngăn chặn IS thực hiện các cuộc tấn công chống lại lợi ích của Pháp và để bảo vệ thường dân Syria.

Ngay trong cuộc công kích đầu tiên này, Pháp đã phá hủy hoàn toàn một trại huấn luyện của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS ở tỉnh Deir az-Zor. Tuy nhiên, các cuộc không kích trong tuần này là nhằm vào các cơ sở dầu khí của IS, để làm suy yếu nguồn lực tài chính của tổ chức khủng bố này. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, các vụ tấn công của máy bay Pháp chủ yếu xảy ra ở tỉnh Deir az-Zor, Syria.

"Phi đội máy bay của chúng tôi đã tiến hành một cuộc không kích hôm 9-11 vào một trung tâm phân phối dầu và ném bom vào một trung tâm khác khác đêm 10-11" - ông Le Drian nói trong một cuộc họp báo ở Dakar, trong khuôn khổ chuyến thăm quốc gia châu Phi Senegal.

Máy bay tiêm kích hạm Rafale cất cánh trên tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp

Theo Reuters, các máy bay của Pháp còn tấn công vào một số điểm chiết xuất và vận hành dầu dọc tuyến đường ống dẫn dầu thô của IS ở Syria, nhằm làm cạn kiệt các nguồn tài chính của nhóm khủng bố này.

Trước đó, Pháp chỉ tấn công các cơ sở của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS ở nước láng giềng Iraq.

Đến thời điểm hiện tại, nước này đã thực hiện gần 30 vụ không kích vào các mục tiêu IS ở cả 2 quốc gia nhưng chủ yếu là ở Iraq, còn ở Syria thì mới chỉ có 5 vụ.

Hồi đầu tuần này, Paris còn công bố trong tuần này sẽ triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle mang theo 12 máy bay tiêm kích hạm Rafale và 9 máy bay chiến đấu Super Étendard đến khu vực này, để tăng cường hỏa lực tấn công vào các mục tiêu của “Nhà nước Hồi giáo” IS.