Không quân Nga nhận 10 máy bay Su-35S trong năm 2017

ANTD.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov, lực lượng không quân của nước này sẽ nhận thêm 10 chiếc chiến đấu cơ Su-35S trong năm nay, trong khi nhiều chiếc Su-27 cũng sẽ được nâng cấp lên tiêu chuẩn Su-35 hiện đại hơn.

“Vào năm ngoái, chúng tôi đã kí hợp đồng dài hạn nhằm chế tạo các máy bay Su-35S. Năm nay, không quân Nga sẽ nhận 10 chiếc Su-35S và lô 4 chiếc Su-27 nâng cấp lên tiêu chuẩn Su-35”, Thứ trưởng Borisov nói trong chuyến thăm đến nhà máy sản xuất máy bay Gagarin tại vùng Komsomolsk-on-Amur vào hôm 9-3.

Su-35S được coi là mẫu máy bay hiện đại nhất đang được biên chế của không quân Nga. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h, tầm chiến đấu 1.600km và có thể bay liên tục 3.400km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Su-35S đang là mẫu máy bay hiện đại nhất trong biên chế không quân Nga

Mặc dù thiếu đi khả năng tàng hình như các máy bay thế hệ 5 của Mỹ, Su-35S lại được trang bị radar dò tìm và theo dõi mục tiêu hồng ngoại, có khả năng phát hiện ra cả máy bay tàng hình. 

Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, máy bay F-35 có thể tàng hình và tấn công ở khoảng cách xa, tuy nhiên, nếu trong cận chiến, nó không thể là đối thủ của Su-35S do sự linh hoạt vượt trội của máy bay Nga.

Nhà máy tại vùng Komsomolsk-on-Amur đã cam kết chế tạo 50 chiếc Su-35S cho Bộ Quốc phòng Nga cho tới năm 2020 với 10 chiếc được bàn giao vào mỗi năm. Kể từ năm 2009 đến nay, không quân Nga đã nhận 49 chiếc Su-35S.