- Nga nâng cấp 10 trực thăng chống ngầm Ka-28 cho Ấn Độ
- Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản
- Mỹ triển khai máy bay ném bom IS ở Libya
"F-35A sẽ là máy bay tiên tiến nhất của không quân Mỹ. Nó có thể bay tới những nơi mà các chiến đấu cơ khác không thể tiếp cận. Chúng tôi cần nó trong chiến trường hiện đại ngày nay", Tư lệnh Bộ Chỉ huy không chiến, Tướng Herbert "Hawk" Carlisle cho hay.
F-35A được tuyên bố sẵn sàng cho chiến đấu chậm hơn 1 năm so với F-35B
12 máy bay chiến đấu F-35A đầu tiên sẽ đóng quân tại căn cứ Không quân Hill ở Utah. Các chiến đấu cơ này đã hoàn thành các bài kiểm tra và huấn luyện để đạt được khả năng hoạt động ban đầu. Đội F-35 thứ 2 bao gồm 18 chiếc sẽ đồn trú tại căn cứ Burlington ở Vermont để thay thế cho các máy bay F-16 cũ. Đến năm 2020, 24 chiếc F-35 sẽ được triển khai đến căn cứ Eielson tại Alaska.
F-35A là một trong 3 biến thể của dòng F-35, được thiết kế cho không quân Mỹ với kiểu cất và hạ cánh ở đường băng thông thường. Trong khi đó, F-35B có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh theo phương thẳng đứng và F-35C dành cho hải quân Mỹ, được thiết kế để sử dụng trên tàu sân bay.
Tính đến thời điểm này, F-35A đã trải qua 15 năm phát triển và được tuyên bố sẵn sàng cho tác chiến chậm hơn 1 năm so với bản F-35B của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Phiên bản F-35C của hải quân có kế hoạch tuyên bố sẵn sàng cho tác chiến vào tháng 2-2019.