Không quân Mỹ muốn chi 1,2 tỉ USD mua tiêm kích F-15X

ANTD.VN - Không quân Mỹ đang có kế hoạch mua 12 chiếc máy bay chiến đấu F-15X nhằm thay thế cho phi đội F-15C/D đã lỗi thời trong lực lượng phòng vệ quốc gia.

Theo giới chức Mỹ, Lầu Năm Góc đang có kế hoạch yêu cầu ngân sách 1,2 tỉ USD để mua 12 chiếc F-15X, phiên bản mới nhất của tiêm kích F-15 đã được Mỹ sử dụng trong hàng chục năm qua.

Quyết định này đến từ các lãnh đạo hàng đầu của Lầu Năm Góc, bao gồm cả Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pat Shanahan, chứ không chỉ bởi không quân Mỹ.

Tiêm kích F-15X sẽ được cải thiện mạnh mẽ về khả năng mang vũ khí và điện tử hàng không

Vào năm 2017, Boeing đã đề xuất phiên bản F-15 Eagle 2040C, qua đó nâng số tên lửa AIM-120 có thể trang bị lên con số 16, đồng thời hứa hẹn mẫu máy bay sẽ chiến đấu kết hợp được với F-22 và F-35.

Tại triển lãm hàng không  Farnborough 2018 diễn ra hồi tháng 7, Boeing tiếp tục đề xuất đề xuất phiên bản F-15X với khả năng mang theo 24 tên lửa không đối không cùng với đó là sự nâng cấp radar và các hệ thống điện tử hàng không khác.

F-15X được cho là sẽ có mức giá dễ chịu hơn nhiều so với tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35. F-15X cũng chỉ có chí phí khoảng 27.000 USD/giờ bay, thấp hơn nhiều so với 45.000 USD/giờ bay của F-15A.

Boeing đã tuyên bố F-15X có thể hoạt động lên tới 20.000 giờ bay, tức là đủ sức phục hàng chục năm, nhờ sự gia cố khung gầm. Để so sánh, mẫu F-15 nguyên bản chỉ có khả năng hoạt động trong 5.000 giờ.