Không quân Mỹ bày tỏ quan ngại về các vụ chạm trán máy bay Nga

ANTD.VN - Ngày 10-8, Tham mưu trưởng không quân Mỹ, Đại tướng Dave Goldfein nói rằng, Nga có mô%3ḅt lực lượng không quân có năng lực và chuyên nghiê%3ḅp, nhưng các vụ bay sát trên đầu các tàu chiến và máy bay Mỹ gần đây đang gây nên mối quan ngại thực sự.

“Tôi rất quan ngại về những tình huống khi họ không tự thể hiện là lực lương không quân chuyên nghiệp như tôi đã thấy trong những năm qua, và các bạn đã thấy các trường hợp điển hình như: bay thấp trên các tàu chiến và có những hành động gây hấn với các máy bay của chúng tôi”, ông nói.

“Thông điệp của tôi gửi tới các đồng nghiệp của mình là: Tôi đã chứng kiến không quân Nga tham chiến. Đó là một lực lượng rất chuyên nghiệp”, Đại tướng Goldfein khẳng định trong một cuộc họp báo ở Washington.

Máy bay Su-24 của Nga bay sát đầu tàu chiến Mỹ hồi tháng 4-2016 tại biển Baltic

Gần đây, các quan chức quốc phòng Mỹ đã bày tỏ quan ngại về những gì mà họ gọi là những hành động “không an toàn” và “không chuyên nghiệp” của Nga tại biển Baltic.

Hồi tháng 4-2016, 2 chiếc máy bay cường kích Su-24 của không quân Nga đã bay chỉ cách chiếc tàu khu trục tên lửa USS Donald Cook của hải quân Mỹ đang hoạt động trên biển Baltic chưa đầy 10 mét để nhận diện chiếc tàu này.

Cùng tháng đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói rằng, quân đội Mỹ hi vọng các lãnh đạo cao cấp của Nga ngăn cản các phi công quân sự nước này tiến hành các chuyến bay nguy hiểm trên các tàu chiến Mỹ bởi vì những hành động đó có thể dẫn tới một sự đối đầu.