Không quân Iraq dội bom trúng cuộc họp chỉ huy của IS tại Syria

ANTD.VN - Các chiến đấu cơ của không quân Iraq ngày 3-1-2019 đã phát động cuộc không kích thứ hai trên khắp vùng nông thôn phía đông của tỉnh Deir Ezzor trong tuần này.

Không quân Iraq dội bom trúng cuộc họp chỉ huy của IS tại Syria ảnh 1

Chiến đấu cơ của không quân Iraq làm nhiệm vụ diệt IS ở Syria

Theo ấn phẩm trực tuyến Al-Maloumeh, không quân Iraq ngày 1-3 đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một cuộc họp chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực Al-Sousah thuộc Deir Ezzor.

Hoạt động quân sự trên của Iraq đã khiến ít nhất 7 chỉ huy IS thiệt mạng.

Ngoài ra, một số kẻ khủng bố IS cũng bị thương trong cuộc không kích của Iraq vào các vị trí của chúng ở khu vực al-Souseh, khu vực đông Deir Ezzor dọc biên giới Iraq và Syria.

Đây là cuộc không kích diệt khủng bố thứ hai của quân đội Iraq ở Syria trong tuần này.

Cuộc không kích thứ nhất là vào ngày 31-12-2018, khi chiến đấu cơ F-16 của không quân Iraq tiến hành một cuộc dội bom phá hủy một tòa nhà trú ẩn của 30 chỉ huy thuộc nhóm khủng bố IS tại thị trấn Al-Susah ở đông nam Syria.

Trước đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cho phép máy bay chiến đấu của Iraq không kích các vị trí của phiến quân IS trong lãnh thổ nước này.