Không quân Anh lần đầu tấn công các nhóm vận hành UAV của IS

ANTD.VN - Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích ở Syria, Không quân Hoàng gia Anh đã tấn công các nhóm vận hành máy bay không người lái (UAV) của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực miền Bắc quốc gia Trung Đông này.

Một chiếc UAV của IS được phóng đi

Theo Bộ Quốc phòng Anh, các máy bay Reaper, Typhoon và Tornado của Không quân Hoàng gia Anh đã hỗ trợ Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd YPG dẫn đầu ở thành phố Deir Ezzor bằng cách tấn công IS ở phía bắc Thung lũng sông Euphrates.

“Chúng tôi nói rõ rằng, những kẻ khủng bố IS không còn nơi nào ẩn nấp và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi mạng lưới toàn cầu độc hại của chúng bị phá hủy hoàn toàn”, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm, Không quân Hoàng gia Anh đã tiến hành các cuộc không kích chống lại những nhóm vận hành máy bay không người lái của IS vào các ngày 11 và 13-1 vừa qua.