Không quân Ấn Độ thử thành công bản nâng cấp tên lửa hành trình BrahMos

ANTĐ - Ngày 27-5, không quân Ấn Độ đã phóng thử thành công một phiên bản nâng cấp tiên tiến nhất của dòng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phát triển chung với Nga.

Trong vụ thử nghiệm này, quả tên lửa BrahMos, được trang bị hệ thống dẫn đường hiện đại và phần mềm toán học sản xuất trong nước, đã được phóng từ một bệ phóng cơ động tại bãi thử Pokhran thuộc huyện Jaisalmer, bang miền tây Rajasthan.

Các quan chức quân sự nước này khẳng định, vụ phóng thử đã thành công tốt đẹp, đáp ứng các thông số kỹ thuật đã đặt ra khi tên lửa bắn trúng và tiêu diệt được một mục tiêu giả định.

Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos 

Phát biểu sau khi phóng thử thành công, giám đốc điều hành công ty hàng không BrahMos Sudhir Mishra nói với báo chí rằng, tên lửa đã một lần nữa chứng minh được dũng khí của mình, đồng thời ca ngợi đây là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh tốt nhất trên thế giới.

BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh tầm ngắn có thể phóng đi từ bệ phóng trên mặt đất, tàu ngầm, tàu chiến, hay máy bay chiến đấu. Hiện tại, phiên bản lục quân và hải quân đã được biên chế hoạt động, trong khi phiên bản không quân vẫn đang được phát triển.

Tên lửa BrahMos có chiều dài 9m, có thể bay với tốc độ Mach 2.8 (tương đương khoảng 3.360 km/giờ), với tầm bắn tới 290km và mang được đầu đạn thông thường nặng 200-300kg.

Theo các nguồn tin trước đó, phiên bản tên lửa BrahMos phóng từ máy bay dự kiến sẽ được thử nghiệm vào tháng 9-2016 từ một chiếc máy bay chiến đấu Su-30MKI.